Đắk Lắk:

Gần 70.000 đồng bào vùng sâu được khám, cấp thuốc miễn phí

(Dân trí) - Đó là số liệu 5 năm qua được công bố tại “Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2, nhiệm kỳ 2013-2018” tổ chức sáng ngày 22/6, tại TP Buôn Ma Thuột.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua (2008-2013), các Chi hội thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức được 175 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 70.000 đồng bào vùng sâu, vùng xa. Riêng Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu, phối hợp tổ chức được gần 60 đợt khám, chữa bệnh, với tổng giá trị hoạt động lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho 630 giáo viên tiểu học, gần 400 cán bộ Đoàn Hội trên địa bàn tỉnh này. Phối hợp tổ chức 23 đợt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cao điểm là đợt ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng cho 2.000 người dân và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Cũng theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2008-2013, có gần 60.000 lượt thanh niên tình nguyện trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố và Hội viên Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk tham gia đăng ký hiến máu, thu được 30.629 đơn vị máu; hơn 12.000 lượt thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, hiến máu dự bị. Trong đó có nhiều y tá, bác sỹ, dược sỹ… tình nguyện tham gia hiến máu nhiều lần, và được Ban vận động hiến máu tình nguyện các cấp tỉnh Đắk Lắk tôn vinh.

Ngoài việc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống dịch bệnh, phối hợp tổ chức phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, chăm sóc sức khỏe học đường cho trẻ em, học sinh ở các địa phương khó khăn.

Tại lễ tuyên dương “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2011”, đã ghi nhận, khen thưởng thành tích cho 56 gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong tổng số 200 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh này.

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đưa ra chỉ tiêu trong 5 năm tới (2013-2018) là tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 50.000 người dân; tư vấn, mổ mắt miễn phí cho 500 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 1.000 lượt giáo viên, bảo mẫu nhà trẻ, mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Viết Hảo