Gần 50 cá nhân đóng góp lớn cho hợp tác y tế Việt Nam - Hoa Kỳ

(Dân trí) - Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hợp tác Y tế Việt Nam – Hoa Kỳ sáng nay (28/10), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại sứ Ted Osius đã trao tặng 7 cán bộ ngoại giao Hoa Kỳ kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân và Bằng khen của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho 40 cán bộ Việt Nam.

 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân, phần thưởng cao quý nhất của ngành y tế Việt Nam cho 7 cán bộ Hoa Kỳ
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương Vì sức khoẻ nhân dân, phần thưởng cao quý nhất của ngành y tế Việt Nam cho 7 cán bộ Hoa Kỳ

Nhắc nhớ lại kỷ niệm 20 năm hợp tác, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ôn lại những dấu ấn chính, trong đó đáng chú ý là năm 1995 - mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác y tế giữa 2 nước trong nhiều chuyên ngành vắc xin, phòng chống HIV, đào tạo cán bộ; 2005 với hiệp định về hợp tác y tế khoa học (2006-2011) tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác y tế 2 nước; và năm 2015 đánh dấu sự hợp tác y tế được nâng lên tầm cao mới đánh dấu cho chặng đường dài trong quan hệ hợp tác 2 nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ cũng là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho công tác phòng chống cúm tại Việt Nam. Hợp tác Y tế giữa hai nước đã và đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như phòng chống bệnh lao, sốt rét, an toàn thực phẩm…

“Mong muốn mối quan hệ 2 nước sẽ ngày càng thắt chặt bởi sức khoẻ là vốn quý nhất của con người và xã hội”, nữ Bộ trưởng bày tỏ.

Về phía đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osuis cho biết, trong 20 năm qua, hỗ trợ y tế mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam lên tới 900 triệu USD, chiếm gần 75% tổng hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý nhất là kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR). Theo đó, năm 2015 đánh dấu bước tiến quan trọng của chương trình PEPFAR với gần 100.000 người Việt Nam được điều trị ARV và trên 40.000 người được điều trị nghiện bằng Methadone.

“Trong 20 năm qua, kể từ khi bình thường hoá quan hệ, hợp tác y tế của chúng ta đã cứu sống biết bao người Việt Nam và còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta đã cùng nhau đạt được rất nhiều thành tựu trong chặng đường ngắn 20 năm qua. Hãy tưởng tượng những gì chúng ta sẽ cùng nhau làm được trong 20 năm sắp tới. Tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ phát triển sâu rộng sang nhiều lĩnh vực mới và thú vị. Cùng nhau chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì”, Đại sứ Ted Osius phát biểu.

Cũng trong Lễ kỷ niệm, Đại sứ Ted Osius và Bộ trưởng Nguyễn Thị Tiến đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” cho 7 cán bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Bằng khen của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho 40 cán bộ Việt Nam vì sự đóng góp to lớn của họ trong việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác y tế song phương.

Có thể nói chương trình hợp tác Y tế của hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ trong 20 năm qua đã cứu sống rất nhiều người Việt Nam và tăng cường sức mạnh cho các gia đình cũng như cộng đồng trên cả nước.

 

Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ dành cho Người khuyết tật Việt Nam

Với ngân sách được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục phê duyệt, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố 6 dự án mới về hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam với mục tiêu giúp nâng cao sức khỏe, thúc đẩy hòa nhập xã hội và đẩy mạnh quyền của người khuyết tật.

Các dự án mới của USAID bao gồm hỗ trợ thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người khuyết tật, tăng cường công tác phối hợp và thực hiện pháp luật về người khuyết tật của Việt Nam, cải thiện các hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng và cung cấp hỗ trợ trực tiếp tới người khuyết tật trong các lĩnh vực vận động trị liệu, trị liệu nghề nghiệp và ngôn ngữ trị liệu. Các dự án này sẽ mở rộng hỗ trợ của USAID ở cấp tỉnh.

Ba dự án trong số này được thực hiện bởi các tổ chức của Việt Nam; ba dự án còn lại do các tổ chức đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam thực hiện.

Cam kết của Hoa Kỳ đối với hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam bắt đầu từ năm 1989 thông qua Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân Chiến tranh Leahy. Xây dựng trên nền tảng đó, USAID đã hỗ trợ cải thiện phúc lợi cho hơn 23.000 người khuyết tật từ năm 2010 thông qua việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và bền vững, tăng cường các cơ hội giáo dục và việc làm, đẩy mạnh vận động chính sách và hỗ trợ xây dựng các chính sách nhà nước giúp bảo vệ quyền của người khuyết tật.

 

Trần Phương