Gần 36.000 trường hợp "đón Tết" trong bệnh viện vì va chạm giao thông

(Dân trí) - Thống kê của Bộ Y tế từ các cơ sở y tế trên cả nước cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết ( từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán) có gần 35.800 trường hợp tai nạn giao thông được ghi nhận, với 160 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cho biết, con số này được tổng hợp từ số liệu ghi nhận tại khoa Khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến 1 trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

So với kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2016, số bệnh nhân tai nạn giao thông giảm 18,41%.

Trong đó có 19.727 trường hợp va chạm nhẹ được xử trí và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, và 2.688 trường hợp phải chuyển tuyến trên điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 160 trường hợp, giảm 64 trường hợp so với năm 2016.

Bệnh nhân tai nạn giao thông điều trị tại BV Việt Đức.
Bệnh nhân tai nạn giao thông điều trị tại BV Việt Đức.

Ngoài các ca tai nạn riêng lẻ, vụ tai nạn lật xe ô tô gần chùa Ba vàng - Quảng Ninh vào hồi 8h sáng ngày 3 Tết khiến 23 người phải nhập viện. Hiện cả 23 bệnh nhân vẫn đang được điều trị ổn định tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy điển Uông Bí, chưa có thêm bệnh nhân xuất viện.

Một vấn đề nổi cộm trong mấy năm gần đây, đó là tình trạng ẩu đả gây thương tích nặng cũng rất đáng báo động. Theo tổng kết của Bộ Y tế, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát là 4.474 trường hợp. Dù số đánh nhau đã giảm 647 trường hợp so với năm 2016 nhưng đã có đến 20 nạn nhân tử vong vì đánh nhau.

Theo Bộ Y tế, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng xô xát, ẩu đả trong ngày Tết, đặc biệt rơi vào nhóm người trẻ là do bia rượu. Trong số gần 4.500 trường hợp ẩu đả trong dịp Tết thì có đến 550 trường hợp đã xác định nguyên nhân do rượu bia.

Khác với tai nạn giao thông, ẩu đả có xu hướng giảm, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, số nạn nhân của pháo nổ tăng lên 54 trường hợp so với năm 2016. Theo đó, tổng số có 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, không có trường hợp tử vong.

Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ khác là 39 lượt, giảm 4 lượt so với năm 2016, không có ca tử vong tai nạn do chất nổ khác.

Tình hình ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết cũng luôn được quan tâm. Qua ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, đã có gần 2.500 trường hợp đến viện khám vì rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu. Trong số này, gần 1/3 trường hợp (702 ca) được xác định ngộ độc do bia rượu.

Tính chung công tác khám, cấp cứu trong cả nước, tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến 7h sáng ngày 01/02/2017 (Mùng 5 tết) là 112.308 trường hợp.

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 179.732 trường hợp (giảm 32,83% so với năm 2016), trong đó: có 126.264 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú (giảm 28,85% so với năm 2016), 11.006 trường hợp phải chuyển viện.

Các bệnh viện cũng đã thực hiện 13.705 ca phẫu thuật, trong đó 310 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).

Trong 7 ngày Tết Đinh Dậu 2016, các cơ sở y tế trên cả nước cũng đã đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón 18.476 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện 91.770 người bệnh.

Nghệ An: Nhập viện do TNGT giảm, ngộ độc thực phẩm tăng trong 7 ngày Tết

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các bệnh viện tỉnh Nghệ An tiếp nhận 1.143 ca nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 23%; trong khi đó số ca nhập viện do ngộ độc thức ăn là 147 trường hợp, tăng 31 trường hợp so với Tết năm ngoái.

Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tối 30 Tết.
Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tối 30 Tết.

Ngày 2/2/2017, Sở Y tế Nghệ An có báo cáo gửi Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 29 Tết đến hết ngày Mồng 5 Tết). Theo số liệu thống kê, trong 7 ngày Tết, các bệnh viện trong tỉnh đã tiếp nhận 6.449 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, có 1.143 trường hợp do tai nạn giao thông (Tết Nguyên đán 2016 là 1.493 trường hợp), có 34 trường hợp chấn thương do đánh nhau, giảm 47 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 ngày Tết, có 147 trường hợp nhập viện khám ngộ độc thức ăn, tăng 27% so với dịp Tết Bính Thân 2016.

Trong dịp Tết, các bệnh viện ghi nhận 12 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, 1 trường hợp tử vong do đánh nhau. Số liệu thống kê chưa đầu đủ cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 10 trường hợp thương tích do pháo nổ gây ra.

TPHCM: 380 ca nhập viện vì đánh nhau trong những ngày Tết

Gần 36.000 trường hợp "đón Tết" trong bệnh viện vì va chạm giao thông - 3

Say xỉn, đánh nhau khiến 380 người phải nhập viện cấp cứu

Ngày 2/2, Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thông tin tổng hợp công tác cấp cứu, điều trị bệnh trong những ngày Tết. Theo đó, trong dịp Tết vừa qua, trên địa bàn thành phố may mắn không xảy ra những vụ tai nạn, ngộ độc thực phẩm tập thể và dịch bệnh.

Tuy nhiên, số liệu tổng hợp cho thấy các vấn đề liên quan đến đả thương, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Tình trạng say xỉn dẫn đến mâu thuẫn khi ăn nhậu hoặc mượn chén để giải quyết ân oán cá nhân đã khiến hoàng loạt nạn nhân phải vào viện cấp cứu. Thống kê từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố xác định có tới 338 người bị thương tích nặng do đánh nhau, Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy số nạn nhân của những vụ bạo lực trong dịp Tết cũng lên tới 42 người, trong đó 1 nạn nhân chuyển đến từ tỉnh Tây Ninh do bị bắn.

Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh những ngày Tết
Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh những ngày Tết

Dù không xảy ra những vụ tai nạn giao thông hàng loạt, song tình trạng say xỉn, điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, không đội nón bảo hiểm... đã khiến gần 2.300 người phải nhập viện (trong đó các bệnh viện tại TPHCM gần 1.800 ca, bệnh viện Chợ Rẫy hơn 500 ca) với nhiều trường hợp tử vong, chấn thương sọ não.

Trong dịp Tết, hàng loạt bệnh nhân bị tai nạn, đả thương và các tai nạn khác đã phải mổ cấp cứu. Tính riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã thực hiện 296 cuộc mổ, sử dụng tổng số 442 đơn vị máu. Trong tổng số hơn 1.500 trường hợp nhập viện, đã có 126 ca bệnh nặng và thương tích nghiêm trọng tử vong hoặc người nhà xin cho bệnh nhân về.

Dịp Tết vừa qua, dù thời gian nghỉ ngắn hơn so với Tết năm 2016, tuy nhiên số ca bệnh điều trị nội trú lại tăng cao, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế ghi nhận 9.257 ca điều trị nội trú (tăng 11,4% so với Tết 2016); tại Chợ Rẫy, số ca bệnh nội trú là 1.158 ca (tăng 3,8% so với cùng kỳ).

Bình Định: Hơn 3.000 bệnh nhân nhập viện dịp Tết

Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế, kể từ đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến sáng ngày 1/2 (mùng 5 Tết), các cơ sở điều trị toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.003 bệnh nhân, 2.368 người phải nhập viện điều trị; có 10 ca tử vong (gồm cả tử vong trước khi vào viện). Đặc biệt, trong số bệnh nhân tiếp nhận có đến 782 nạn nhân tai nạn giao thông, 134 người bị tai nạn do đánh nhau.

Số bệnh nhân nhập viện tăng, trong đó nhiều trường hợp lạm dụng rượu bia
Số bệnh nhân nhập viện tăng, trong đó nhiều trường hợp lạm dụng rượu bia

Chỉ riêng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, số bệnh nhân nhập viện điều trị trong 6 ngày đầu đợt nghỉ lễ cũng đạt kỷ lục với 1.081 ca. Đến sáng 1/2 toàn viện còn 873 bệnh nhân nội trú. Trong số 201 ca phẫu thuật đã thực hiện, có đến 10 ca chấn thương sọ não. Bệnh viện còn thực hiện đến 109 ca đẻ (tính cả mổ đẻ), khiến áp lực cho hệ thống điều trị là rất lớn.

Tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chỉ 3 ngày gần đây đã có 424 bệnh nhân nhập viện, thực hiện đến 74 ca phẫu thuật. Đặc biệt, tại khoa Ngoại Chấn thương - Thần kinh số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông dồn dập.

Đáng chú ý, không chỉ các bệnh nhân nhập viện thông thường, thì rượu bia cũng là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng bệnh nhân tai nạn giao thông. Đặc biệt, rượu bia quá mức cũng khiến nhiều người mất kiểm soát hành vi, dễ gây ra ẩu đả, làm bùng phát lượng nạn nhân đánh nhau phải nhập viện.

Vĩnh Khang- Vân Sơn - Doãn Công

Hồng Hải