Gần 1.000 học sinh hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng

(Dân trí) - Sáng nay (13/10), gần 1.000 học sinh của 15 trường tiểu học ở Hà Nội và tình nguyện viên các trường đại học đã tham gia sự kiện “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng” do Bộ Y tế tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ.

  
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tổ chức Y tế thế giới, các trường tiểu học Hà Nội tham gia lễ phát động
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tổ chức Y tế thế giới, các trường tiểu học Hà Nội tham gia lễ phát động

Từ năm 2008, “Ngày Thế giới Rửa tay với xà phòng” được ấn định là ngày 15/10 hàng năm và đã trở thành một hoạt động tích cực nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của mỗi người dân về lợi ích và tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng để phòng bệnh.

 

Lần thứ 5 tổ chức tại Việt Nam, được sự tài trợ của Quỹ Unilever Việt Nam, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới Rửa tay với xà phòng trên phạm vi toàn quốc với thông điệp “Vì một Việt Nam không dịch bệnh”.
 
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tổ chức Y tế thế giới, các trường tiểu học Hà Nội tham gia lễ phát động

 

Tham dự chương trình cực kỳ sôi động và hào hứng, các em học sinh lớp 4D trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba, cho biết thích nhất là vũ điệu rửa tay và vở kịch Sói xám và Cừu vui vẻ.

 

Còn các em học sinh lớp 5A trường tiểu học Chu Văn An lại kể vanh vách và làm cực chuẩn 6 bước rửa tay sau màn vũ điệu sôi động, cho biết sẽ tích cực rửa tay hơn để giữ cho tay sạch vi khuẩn.

 

Trong những năm tới, “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” sẽ tiếp tục trở thành sự kiện tiêu biểu cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và sức khỏe cộng đồng, góp phần chung tay với toàn nhân loại trên hành trình tiến đến Mục tiêu Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

 

 Rửa tay bằng xà phòng có ý nghĩa rất lớn trong phòng chống dịch bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy. Để phòng chống các dịch bệnh đường tiêu hoá, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như Tả, SARS, Cúm A (H5N1, H1N1)... đặc biệt bệnh tay - chân - miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng, các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra lời khuyên thiết thực là luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

 

Trần Phương