Em bé chào đời từ trứng... đông lạnh 12 năm

(Dân trí) - Một phụ nữ 30 tuổi sống ở tỉnh Aichi, Nhật đã sinh con hồi tháng Tám năm nay nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, sử dụng trứng đông lạnh từ 12 năm trước. Trứng được lấy ngay trước khi người mẹ phải điều trị ung thư từ khi còn là học sinh trung học.

Theo Masashige Kuwayama, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ sinh sản ở Shinjuku, Tokyo, người đã tham gia đông lạnh trứng của người phụ nữ này, đây là một trường hợp hiếm hoi khi người mẹ mang thai thành công từ trứng đã được bảo quản hơn 10 năm. Bởi người mẹ đã bị bệnh u lym pho ác tính, một loại ung thư máy, khi đang là học sinh nằm đầu phổ thông trung học, 

Do lo ngại cô gái sẽ bị vô sinh do hóa trị liệu, hai quả trứng của cô đã được lấy ra tại Bệnh viện Kato Ladies Clinic, một cơ sở điều trị vô sinh, cũng thuộc Shinjuku Ward vào năm 2001, lúc này cô gái đang là học sinh năm thứ hai trung học. Những quả trứng này sau đó được trữ đông.

Người mẹ sau đó đã chiến thắng căn bệnh ung thư nhờ hóa trị liệu, và vừa mới kết hôn năm ngoài.

Sau đó cô được thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của người chồng và trứng đã rã đông. Một trong hai quả trứng sau khi thụ tinh đã được chuyển vào tử vung, và cô đã sinh được một bé trai nặng 3,3kg.

Người mẹ đã bày tỏ hi vọng rằng trường hợp của cô sẽ là sự động viên khích lệ với các bệnh nhân ung thư khác.

Cẩm Tú

Theo Asiaone