Dược liệu chứa hóa chất đều nhập từ Trung Quốc

(Dân trí) - Kết quả kiểm nghiệm các mẫu dược liệu do Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa công bố cho thấy, nhiều dược liệu chứa hóa chất và đều là những hóa chất độc hại cho sức khỏe con người, thậm chí là ung thư.

Tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương, Phó vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, hơn 400 mẫu dược liệu được lấy tại 70 cơ sở khám bệnh, khoa y học cổ truyền tại năm tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương cho thấy, nhiều vị thuốc không đảm bảo chất lượng hiện đang được sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tính riêng đợt một, với tổng số 193 mẫu, đã có tới 66% số mẫu không đạt chỉ tiêu so với tài liệu Dược điển Việt Nam. Nhiều vị thuốc dễ gây sự nhầm lẫn giữa các loại (như khó phân biệt), trộn lẫn hóa chất, không đạt chỉ số về hoạt chất.
 
Dược liệu chứa hóa chất đều nhập từ Trung Quốc

Cả 3 loại dược liệu nhập từ Trung Quốc là: bạch linh, thỏ ty tử và hồng hoa bị làm giả rất nhiều. Kết quả xét nghiệm mẫu bạch linh cho thấy, 80% được làm từ cacbonnat, thỏ ty tử có trộn bột xi măng và hồng hoa phát hiện chất gây ung thư và có cả hóa chất nhưng chưa rõ hóa chất gì nhưng việc sử dụng các hóa chất này đều gây tác hại cho gan, thận…Trong khi đó, đây là ba vi được sử dụng rất thường xuyên trong các thang thuốc. Như bạch linh chữa thẩm thấp, kị tỳ (sử dụng trong bài lục vị) chữa bệnh thận âm hư; hồng hoa dùng hoạt huyết cho phụ nữ; thỏ ty tử dùng bổ thận.

Đáng nói, nhiều vị thuốc trong nước có thể thay thế cho các vị thuốc này, nhưng nhiều đơn vị vẫn muốn sử dụng các vị thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ví như bạch linh cũng có thể thay thế bằng vị thuốc khác trồng trong nước. Hay như, vị thuốc hòe hoa có nguồn gốc tại Thái Bình chất lượng rất tốt. Tuy nhiên nhiều đơn vị lại muốn sử dụng vị hòe hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một số vị thuốc có lẫn nhiều tạp chất như: bá tử nhân, tế tân, viễn chí, hòe hoa, phòng phong, uy linh tiên, tần giao, kim ngân hoa. Kết quả cũng cho thấy, một số vị thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp như: đảng sâm, hoàng cầm, khương hoạt, hà thủ ô đỏ, hoàng bá, đan sâm, ngưu tất, nhục thung dung.

Ngoài ra cũng phát hiện nhiều dược liệu bị làm giả. Ví như vị thuốc bạch linh (nấm của cây thông) loại giả mạo phiến rất đẹp, khác với bạch linh thật nên các bác sĩ có kiến thức sẽ phân biệt được. Trước đây, để phát hiện bạch linh giả sẽ cho ngâm vào nước và sẽ tan nhanh chóng. Nhưng giờ phía nhà buôn rất tinh vi đã cho canxi cacbonat vào bạch linh để cho không tan trong nước khi thử. Việc thử bằng nước lúc này trở nên khó khăn, vì vậy buộc các bác sĩ phải có kiến thức phân biệt tốt hơn. Hay như việc phát hiện vị thuốc hoài sơn làm giả bằng củ sắn… Nếu không phát hiện, sử dụng các vị thuốc giả này sẽ không có tác dụng chữa bệnh.

Cũng theo tiến sĩ Phương, việc quản lý chất lượng dược liệu hiện nay khó khăn vì nguồn dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc về chưa kiểm soát được, nên việc kiểm soát dược liệu chỉ tập trung chủ yếu là phổ biến kiến thức cho các đơn vị cung ứng và người sử dụng nhận biết thuốc. Các cơ sở khám chữa bệnh cần phải củng cố lại việc nhập thuốc, phải có kiến thức phân biệt thật giả.

Tú Anh