Dùng xăng đốt bọ đen, nam thanh niên "chìm" trong biển lửa

(Dân trí) - Bị bọ đen liên tục từ ngoài vườn tràn vào nhà, Phước H. dùng xăng đốt để tiêu diệt và xua đuổi bọ. Do lỡ tay đổ xăng quá nhiều, lửa đã bùng lên dữ dội thiêu rụi chuồng gà và khiến Phước H. bỏng nặng.

Thông tin từ khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM ngày 10/6 cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị tai nạn rất hi hữu. Nạn nhân là nam thanh niên Nguyễn Phước H. (21 tuổi, ngụ tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Bỏng lửa xăng, tai nạn rất nguy hiểm, nhiều vụ xảy ra do sự bất cẩn của nạn nhân
Bỏng lửa xăng, tai nạn rất nguy hiểm, nhiều vụ xảy ra do sự bất cẩn của nạn nhân

Trước đó, ngày 4/6 Phước H. dùng xăng đốt bọ đen nên bị lửa phực lên trùm kín toàn thân. Nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng lửa xăng 74% toàn thân (độ II, III, trong đó có 20% bỏng độ sâu).

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị P. (42 tuổi, mẹ bệnh nhân) cho hay, nạn bọ đen đang hoành hành dữ dội tại địa phương nơi bà cư ngụ. “Ngày cũng như đêm, bọ đen từ rẫy, vườn tràn vào nhà, đặc biệt về ban đêm khi đèn điện bật lên thì chúng bay vào đậu kín tường nhà. Để chống bọ, nhiều ngày trước đó, gia đình tôi đã dùng xăng tiêu diệt.”

Cũng theo lời bà Trần P: “Những lần đốt trước không có chuyện gì xảy ra, nhưng chiều 4/6 tai họa đã ập đến với con tôi. Thằng nhỏ dùng khoảng nửa lít xăng mang ra đốt bọ trốn trong các lỗ gạch của chuồng gà… Tôi đang ở sau nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con, chạy lại thì thấy chuồng gà đang cháy ngùn ngụt, thằng bé ở trần, mặc mỗi chiếc quần đùi nhưng quần đã bị cháy tả tơi. Tôi vội cầm chiếc áo ra dập lửa cho con, lửa tắt thì nhiều vùng da trên cơ thế thằng bé cũng tróc loang lổ.

Sau gần 1 tuần điều trị, hiện bệnh nhân đã tạm qua được giai đoạn sốc bỏng, nhưng lại rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. Hiện bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh mạnh, theo dõi sát tại phòng săn sóc đặc biệt. Tuy nhiên, do diện tích bỏng quá nặng nên bác sĩ chưa thể nói trước diễn tiến sức khỏe của người bệnh.

Vân Sơn