Dùng thuốc kích thích mọc tóc, cô gái trẻ bị rụng tóc đến... trọc đầu

(Dân trí) - Thấy tóc rụng nhiều bất thường, cô sinh viên quê Nghệ An lên mạng tìm mua thuốc kích thích mọc tóc. Tuy nhiên, sau một thời gian dùng thuốc tóc cô rụng sạch, chỉ còn trơ da đầu.

Cô sinh viên L.T.P 22 tuổi, ở Nghệ An đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) khám trong tình trạng trên đầu chỉ còn một nhúm tóc. Là con gái nên cô gái trẻ vô cùng buồn bã, thậm chí stress vì ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Mỗi khi đi học hay ra ngoài, P. đều phải cột khăn để che đi cái đầu trọc lóc. 

2 tuần sau khi xịt thuốc kích thích mọc tóc P thấy tóc bắt đầu rụng tóc. Sau một tháng thì tình trạng nặng lên và tóc rụng gần hết bệnh nhân mới chịu đi khám.

Dùng thuốc kích thích mọc tóc, cô gái trẻ bị rụng tóc đến... trọc đầu - 1
Mái tóc bệnh nhân rụng gần hết sau 1 tháng dùng thuốc xịt kích thích mọc tóc mua trên mạng.

ThS-BS Nguyễn Quang Minh, Phó khoa Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân bị phản ứng do sử dụng thuốc kích thích mọc tóc mua trên mạng. Ngoài ra, cô gái trẻ này cũng có yếu tố di truyền gia đình đều có xu hướng hói. Xác định nguyên nhân do sử dụng thuốc xịt kích thích mọc tóc dẫn đến nhiễm khuẩn khiến tóc bị rụng, bác sĩ đưa phác đồ điều trị, đưa hoạt chất tốt cho mọc tóc. 

“May là nang mầm tóc của bệnh nhân chỉ bị ức chế chứ chưa hủy hoại. Trường hợp nang tóc bị hủy hoại thì phương pháp điều trị sẽ khó khăn hơn”, BS Minh nói. 

Đến nay, sau 3 tháng điều trị bằng phương pháp tiêm vi điểm (mesotherapy) nhằm đưa thuốc, hoạt chất vào xung quanh vị trí nang tóc, kích thích nang tóc mọc, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện, các sợi tóc mới bắt đầu phát triển trở lại. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ phải mất ít nhất 6 tháng để mọc chân tóc.

Để có mái tóc vừa đủ chấm vai, bệnh nhân sẽ phải mất tới vài năm. Cùng đó là chi phí điều trị cũng lên tới vài chục triệu đồng.

Theo BS Minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc-đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 30 trong đó có rụng tóc sinh lý bình thường và rụng tóc bệnh lý. Thông thường mỗi ngày một người có 50-100 sợi tóc rụng. Có người bị rụng tóc do nhiễm nấm trên đầu, vi khuẩn hoặc đang có vấn đề về miễn dịch trên đầu. 

Ngoài ra, có những trường hợp rụng tóc nhiều do stress, bệnh lý nhiễm khuẩn (sốt xuất huyết, nhiễm trùng máu) khiến nang tóc mềm dễ rụng. Hoặc có những người có yếu tố di truyền, nang tóc kém theo thời gian, phụ nữ sau sinh, tuổi 45-50 mãn kinh sớm làm chất lượng nang tóc kém cũng gây rụng tóc. 

Thậm chí có nhiều người ăn kiêng quá mức dẫn đến thiếu vitamin nằm trong nhóm vitamin C,D dẫn đến năng lượng của nang tóc kém đi làm cho tóc bị yếu và rụng.

Theo BS Minh tùy theo nguyên nhân gây rụng tóc mà có phương pháp điều trị, khắc phục tình trạng rụng tóc hiệu quả. Để ngăn ngừa rụng tóc nếu đang sử dụng sản phẩm bôi, xịt da đầu phải ngừng sử dụng, xem xét các yếu tố liên quan đến rối loạn sinh học, stress để cân bằng như những thay đổi về điều kiện ăn, ở.

Đồng thời, xem lại chế độ ăn kiêng khem quá mức khắc nghiệt, phải bổ sung vitamin A,B,C,D, B5, Biotine, kẽm, silen... cho tóc qua chế độ ăn uống. Thói quen sinh hoạt điều độ, khoa học từ ngủ, ăn ngon miệng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và tóc sẽ khỏe hơn. 

Hà An