Đục thuỷ tinh thể do lạm dụng thuốc nhỏ mắt

“Hằng ngày trước khi đi ngủ tôi vẫn thường nhỏ vài giọt thuốc đau mắt. Nhưng càng ngày mắt tôi có vẻ càng kém đi, có lúc mắt nhòe mờ. Xin hỏi tôi đã bị mắc bệnh gì ở mắt hay do tôi nhỏ thuốc mắt quá nhiều?” - Hoàng Thị Lan (Trường ĐH Kinh tế quốc dân)

Một số bạn trẻ thường hay dùng  thuốc nhỏ mắt hằng ngày trong khoảng thời gian dài như là một biện pháp để rửa sạch mắt mỗi khi đi ra ngoài đường về hoặc trước khi đi ngủ.

 

Đây là một thói quen không phải hoàn toàn có lợi. Bởi thuốc nhỏ mắt thông thường mọi người vẫn dùng có chứa kháng sinh Chloramphenicol và chất Corticoid. Loại thuốc này rất tốt cho việc điều trị bệnh về mắt như viêm loét giác mạc,  nhiễm trùng tuyến lệ, viêm kết mạc...nhưng nếu lạm dụng nó hoặc dùng không theo chỉ định của bác sỹ sẽ có thể làm tăng nhãn áp, tổn hại thần kinh thị giác, làm nặng thêm các bệnh nấm mắt  và nhất là gây đục thủy tinh thể.

 

Đục thủy tinh thể được xác định nguyên nhân do bẩm sinh, chấn thương, lão suy (gặp ở những người già) và do lạm dụng thuốc nhỏ mắt có chứa chất Corticoid. Như vậy, với trường hợp của bạn, cũng có khả năng mắt bạn bị đục thủy tinh thể.

 

Tuy nhiên để biết chính xác, bạn cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám và phát hiện bệnh. Khi đã biết chính xác bệnh, các bác sỹ sẽ có phương pháp điều trị  thích hợp hoặc sẽ cho bạn sử dụng những loại thuốc có chứa acid amin, vitamin... để bổ dưỡng mắt, làm chậm quá trình đục thủy tinh thể.  

 

Theo Hà Nội Mới