Đục thể thủy tinh chiếm 66% các nguyên nhân gây mù lòa

(Dân trí) - Bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc BV Mắt Hà Nội cho biết, tại Việt Nam mù lòa do đục thể thủy tinh chiếm 66,1% các nguyên nhân gây mù lòa hai mắt trong dân số trên 50 tuổi. Riêng ở Hà Nội, nguyên nhân chính gây mù hai mắt cũng là đục thể thủy tinh, chiếm 62,3%, là nguyên nhân gây mù hàng đầu.

Ngày 5/3, tại Lễ kỉ niệm 20 năm triển khai kỹ thuật phaco phẫu thuật thể thủy tinh, Giám đốc BV Mắt Hà Nội chia sẻ niềm tự hào, khi BV là một trong những cơ sở y tế đầu tiên áp dụng phương pháp phẫu thuật phaco chữa đục thủy tinh thể cho bệnh nhân.

Sau 20 năm triển khai phẫu thuật phaco, bệnh viện đã thực hiện được hơn 73 nghìn ca thay thủy tinh thể, mang lại ánh sáng cho hơn 73 nghìn bệnh nhân.
Sau 20 năm triển khai phẫu thuật phaco, bệnh viện đã thực hiện được hơn 73 nghìn ca thay thủy tinh thể, mang lại ánh sáng cho hơn 73 nghìn bệnh nhân.

Trước đó, từ năm 1998, sau đợt phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho bệnh nhân đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco tại Bệnh viện Mắt Hà Nội của một tập đoàn tài trợ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thời điểm đó là ông Nguyễn Quốc Triệu đã quyết định đầu tư để phát triển phẫu thuật Phaco như một mũi nhọn trong việc giải quyết mù lòa cho nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận. Sau khi được chuyển giao công nghệ, phương pháp phẫu thuật phaco đã được áp dụng tại BV Mắt Hà Nội từ thời điểm đó đến nay, trở thành kỹ thuật mũi nhọn của Bệnh viện với những ưu điểm an toàn, hiệu quả.

Theo đánh giá của bà Vũ Thị Thanh, 20 năm qua, kỹ thuật mổ mắt bằng phương pháp Phaco đã đưa Bệnh viện này trở thành một trong những cơ sở nhãn khoa đầu tiên của Việt Nam áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Từ 4 bác sĩ được đào tạo tại nước ngoài, hiện nay bệnh viện đã có hàng chục bác sĩ triển khai kỹ thuật này một cách thành thạo. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng kết hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương đào tạo, hướng dẫn thực hành cho các bác sĩ chuyên khoa nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật Phaco.

Phaco là phương pháp thay thể thủy tinh có nhiều ưu điểm: an toàn, hiệu quả, thời gian phẫu thuật nhanh chóng (3 - 5 phút), không đau, không chảy máu, vết mổ nhỏ không cần khâu; giảm thấp nhất nguy cơ loạn thị sau phẫu thuật; giảm các nguy cơ tổn thương nội nhãn; thị lực phục hồi nhanh, thời gian lưu lại bệnh viện ngắn; điều chỉnh được các tật khúc xạ kèm theo (như cận thị, viễn thị, loạn thị).

Đến nay, sau 20 năm triển khai kỹ thuật phaco chữa đục thủy tinh thể, BV Mắt Hà Nội đã thực hiện thay thủy tinh thể xóa mù lòa cho 73.515 người, các năm gần đây, mỗi năm thực hiện 5.500 – 6.000 ca.

Hồng Hải