Đồng Tháp chỉ đạo siết chặt biên giới, thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; siết chặt công tác quản lý biên giới...

Ngày 30/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn (trực tuyến) với 8 xã khu vực biên giới thuộc huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự.

Tại buổi họp này, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hiện nay, tình hình nước lũ rút và bắt đầu vào mùa vụ, một số người dân thuê đất bên Campuchia có ý định lén lút qua canh tác vẫn còn nhiều; nhu cầu hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán tăng cao, các đối tượng buôn lậu hàng hóa, vận chuyển hàng cấm qua biên giới gia tăng… Từ đó, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng chức năng.

Đồng Tháp chỉ đạo siết chặt biên giới, thực hiện nghiêm thông điệp 5K - 1

Ngày 30/11, Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn (trực tuyến) với 8 xã khu vực biên giới thuộc huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì nghiêm quân số và các tổ chốt như hiện nay (14 chốt cố định, 17 tổ tuần tra lưu động); thực hiện đồng bộ các biện pháp biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới kết hợp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường tuần tra khép kín biên giới. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt cửa khẩu, đường mòn lối mở, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; đưa đi cách ly, quản lý, giám sát y tế đối với các trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, từ ngày 1/10 - 30/11, lực lượng biên phòng đã phát hiện và đưa đi cách ly 63 trường hợp, trong đó có 22 trường hợp nhập cảnh trái phép; tiến hành xử phạt 17 đối tượng.

Đồng Tháp chỉ đạo siết chặt biên giới, thực hiện nghiêm thông điệp 5K - 2

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo siết chặt công tác quản lý biên giới, ngăn chặn tình trạng công dân hai nước nhập cảnh trái phép

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Thời gian qua tỉnh đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng các chuyên gia Ấn Độ cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh (TP Sa Đéc) còn 4 trường hợp đang thực hiện cách ly, hết tuần này là đủ thời gian".

Ngoài ra, một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trước đó đã 2 lần âm tính và đang đợi kết quả xét nghiệm lần 3. Nếu lần 3 âm tính thì chuyên gia này được xuất viện và tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú.

Ngày 30/11, Đồng Tháp vừa tiếp nhận 65 người dân về từ Indonesia. Số người này được tỉnh đưa về cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, mặc dù Đồng Tháp nằm trong nhóm nguy cơ thấp, nhưng vẫn không được chủ quan, lơ là mà phải giữ trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh thật tốt từ mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Mỗi người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó tiếp tục thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế". Đây là các biện pháp tích cực, xuyên suốt trong lúc tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp hiện nay.

Đồng Tháp chỉ đạo siết chặt biên giới, thực hiện nghiêm thông điệp 5K - 3

Tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh khi trao đổi giao thương hàng hóa

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các lực lượng cần tập trung quyết liệt hơn, với phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, chủ trì phối hợp với công an, quân sự và các địa phương khu vực biên giới tăng cường kiểm soát, siết chặt kiểm dịch y tế khu vực biên giới, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không để mầm bệnh từ bên ngoài vào địa phương.

Các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới về tình hình dịch bệnh, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép và phối hợp cùng chính quyền địa phương, ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch.