TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347

Phạm Nguyễn Ảnh: Nguyễn Quang Bài: Vân Sơn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống. Ngoài tòa nhà 5 tầng là nơi cho tiếp viên và phi công thuê trọ, một khu dân cư tại quận 6 đã tạm thời bị phong tỏa.

Phong tỏa nhiều khu phố liên quan đến ca mắc Covid-19

Phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống là phương án khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, phát tán Covid-19 trong cộng đồng. Ngày 1/12, hàng loạt các điểm liên quan đến lộ trình di chuyển, ăn uống, sinh hoạt, lưu trú, làm việc… của bệnh nhân 1347 đã bị đóng cửa hoặc phong tỏa.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 1

Con hẻm trên đường Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 bị phong tỏa ngay trong sáng 1/12.

Ngoài các quán cà phê, điểm karaoke, Trung tâm Anh ngữ, quán ốc, phòng tập thể dục thì nơi chịu tác động nặng nề nhất là khu vực bệnh nhân sinh sống.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 2

Trung tâm ngoại ngữ trên đường Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình đã đóng cửa. Ảnh Phạm Nguyễn.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 3

Trước cửa dán bảng thông báo lý do đóng cửa vì có người tiếp xúc bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh Phạm Nguyễn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc khẩn trương khoanh vùng xử lý dịch, Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành phong tỏa đối với 2 địa điểm trong yếu có nguy cơ phát tán mầm bệnh cao nhất là nơi ở của bệnh nhân 1347 và nơi bệnh nhân đến sống cùng phòng trọ với bạn trai.

Cụ thể, con hẻm trên đường Phạm Phú Thứ thuộc phường 3, quận 6 nối ra đường Bình Tiên dài khoảng 400m với 52 hộ dân sinh sống đã được lực lượng công an, dân phòng chốt chặn.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 4

Những người dân sinh sống trong hẻm đường Phạm Phú Thứ đứng sau hàng rào.

Trong khu vực này có căn nhà bệnh nhân nam mắc Covid-19 sinh sống. Nhận được lệnh phong tỏa, người dân ở đây ý thức được nguy cơ nên chủ động hợp tác với chính quyền địa phương, việc phong tỏa diễn ra thuận lợi.

Sau khi phong tỏa, nhân viên y tế quận 6 đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn khắp con hẻm và những nơi có nguy cơ phát tán mầm bệnh trong các hộ gia đình. Phía chính quyền địa phương đang chủ động hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân trong giai đoạn phải cách ly.

Theo kế hoạch, 197 nhân khẩu thuộc 52 hộ gia đình sẽ được cung cấp 3 bữa ăn, nước uống mỗi ngày với chi phí 90.000 đồng/người/ngày. Hiện ngành y tế TPHCM đã tiến hành phết hầu họng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực được phong tỏa để kịp thời phát hiện ca bệnh nếu có.

Việc phong tỏa và lấy mẫu cũng đã được thực hiện tại tòa nhà trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Được biết, tòa nhà này chủ yếu dành cho tiếp viên hàng không và phi công thuê trọ đã nhiều năm qua.

Qua công tác điều tra dịch tễ, truy vết ca bệnh của Sở Y tế, đến ngày 1/12 đã xác định được 146 người có tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Cơ quan chức năng đã mở rộng khoanh vùng và thực hiện cách ly đối với 235 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp (F1) và tiếp xúc với người đã tiếp xúc trực tiếp ca bệnh (F2).

Việc điều tra, truy vết nhóm nguy cơ lây nhiễm vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Danh sách những nơi bệnh nhân từng đến cũng đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM công bố.

Ngành Y tế kêu gọi những người từng đến các địa điểm có sự xuất hiện của bệnh nhân cần nhanh chóng thực hiện khai báo y tế, chủ động theo dõi diễn tiến sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn cách ly tại nhà.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 5

Lực lượng chức năng túc trực trước hẻm Phạm Phú Thứ.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 6

Lương thực đã được tiếp tế từ buổi sáng.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 7

Hẻm 198 vào buổi sáng khi có thông tin ca nhiễm Covid đã từng tiếp xúc với người ở đây. Ảnh Phạm Nguyễn.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 8
TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 9

Nhiều người tìm đến trung tâm ngoại ngữ ở quận Tân Bình vì không nắm được thông báo nghỉ. Ảnh: Phạm Nguyễn.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 10

Người dân trong hẻm Phạm Phú Thứ tập trung nói chuyện.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 11

Một người bán cà phê "tiếp tế" nước cho người dân bị cách ly.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 12

Địa điểm 115 Hồng Hà, quận Tân Bình vào sáng 1/12.

TPHCM phong tỏa các nơi liên quan đến bệnh nhân 1347 - 13

Địa chỉ số 50 Bạch Đằng là nơi ở của bệnh nhân Covid-19 đã đóng cửa từ sáng.