Đóng thành ngực cho bé Phụng trong ca tách cặp song sinh

(Dân trí) - Hai tuần sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé Phi Phụng tương đối ổn định và bác sĩ quyết định đóng thành ngực khi khoảng hở giữa thành ngực và bụng thu nhỏ. Bên cạnh đó, bé Phụng được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/11 ê kíp phẫu thuật với 70 y bác sĩ và nhân viên y tế đã thực hiện ca phẫu thuật tách thành công cặp song sinh Phi Long – Phi Phụng. Hai bé dính nhau diện rộng ngực và bụng từ cán xương ức đến rốn; dính màng tim, phần nhu mô gan, đường mật.

Hai bé Long - Phụng đang đón nhận điều thần kỳ từ tiến bộ của y học
Hai bé Long - Phụng đang đón nhận điều "thần kỳ" từ tiến bộ của y học

Sau phẫu thuật, cặp song sinh được hồi sức tích cực với diễn tiến sức khỏe theo chiều hướng khả quan. Tuy nhiên, bé Phi Phụng bị khiếm khuyết diện rộng phần cơ, da vùng ngực bụng bị hở khoảng 10cm, các bác sĩ phải sử dụng dụng cụ căng da từ từ. Sau hai tuần dùng khung kéo, da ở vị trí thành ngực và bụng của Phi Phụng đạt độ giãn tương đối tốt, khoảng cách khiếm khuyết phần cơ, da vùng ngực bụng được thu nhỏ còn khoảng 2cm.

Trước những diễn tiến thuận lợi trên ngày 10/12, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phối hợp cùng các bác sĩ từ Viện Tim, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đóng thành ngực cho bé Phi Phụng. “Trước đây, bé Phụng được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, nhưng nhịp tim của cháu vẫn chưa ổn định nên chúng tôi quyết định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn giúp Phụng có thể duy trì nhịp tim ổn định trong thời gian dài”, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết.

Sau khi đặt máy tạo nhịp tim, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành vạt da vùng ngực trái và ngực phải để che phủ phần cơ, da bị khiếm khuyết ở thành ngực của bé. Vùng ngực vừa bị vạt da được che phủ bằng phần da nhân tạo có khả năng tự tiêu. Sau gần 6 tiếng nỗ lực, các bác sĩ đã hoàn tất việc can thiệp cho bé Phi Phụng, cháu được tiếp tục chuyển đến khoa Hồi sức tích cực.

May mắn hơn người anh em song sinh, bé Phi Long hiện đã cai được máy thở, cháu đang được nuôi ăn bằng sữa, các chức năng, tim mạch, tuần hoàn đều tương đối ổn định.

Vân Sơn