Đồng Nai: Bác sĩ mắc Covid-19 và vợ đã khỏi bệnh

Khoa Nam

(Dân trí) - Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân 669 (là bác sĩ tại khoa Ung bướu của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) đã được xuất viện.

Ngày 23/8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận, ca bệnh 669 là bác sĩ L.Đ.N. (công tác tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) đã khỏi bệnh sau 20 ngày được điều trị tại bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ngày 23/8, bệnh nhân 669 đã được xuất viện và được đưa về nhà cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của ngành y tế.

Đồng Nai: Bác sĩ mắc Covid-19 và vợ đã khỏi bệnh - 1
Cả 2 ca bệnh 669 và 595 đã khỏi bệnh và được đưa về nhà ở đường Hồ Văn Đại để cách ly tại nhà 14 ngày

Trước đó, vào ngày 19/8, bệnh nhân 595 là vợ của bác sĩ L.Đ.N. (bệnh nhân 669) cũng đã được xuất viện sau 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân 595 cũng đã được đưa về nhà để tiến hành cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định.

Trước đó, vào ngày 3/8, cả 2 bệnh nhân 595 và 669 được xác định là mắc Covid-19 và được đưa vào bệnh viện Phổi Đồng Nai để điều trị. Như vậy, với việc 2 ca bệnh 595 và 669 đã khỏi bệnh, hiện toàn tỉnh Đồng Nai không còn trường hợp nào mắc Covid-19.

Mặc dù vậy, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn yêu cầu người dân trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan, lơ la. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh.

Hiện Đồng Nai vẫn còn 185 người đang tiến hành cách ly tại nhà liên quan đến các ổ dịch tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tỉnh cũng vừa đón hơn 600 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài về để tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở cách ly trường trung cấp Cảnh sát Nhân Dân VI (huyện Long Thành) và Trung đoàn Đồng Nai (huyện Xuân Lộc).

Hiện tất cả các công dân về từ nước ngoài đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.