Hà Tĩnh:

Đóng cửa phòng khám đa khoa 4 năm hoạt động không phép

(Dân trí) - Sáng nay (12/11), thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, Sở đã có quyệt định đóng cửa đối với phòng khám đa khoa của bác sỹ Nguyễn Huy Hải ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Trước đó, mặc dù không có giấy phép nhưng phòng khám này vẫn hoạt động công khai suốt 4 năm qua
Trước đó, mặc dù không có giấy phép nhưng phòng khám này vẫn hoạt động công khai suốt 4 năm qua

Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh “Phòng khám đa khoa không giấy phép hoạt động công khai suốt 4 năm”, Sở Y tế Hà Tĩnh đã giao cho Phòng Y tế huyện Can Lộc tiến hành kiểm tra, xử lý.

Đến ngày 11/12, Phòng Y tế Can Lộc đã có báo cáo gửi Sở Y tế, theo đó kết luận những thông tin phản ánh của báo Dân trí là đúng và đồng thời đã có quyết định đình chỉ phòng khám này vì hoạt động không có giấy phép.

Khi đặt vấn đề, tại sao phòng khám không có giấy phép hoạt động công khai suốt 4 năm mà các cơ quan chức năng không hề hay biết thì ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết là do bên dưới cơ sở làm không chặt chẽ.
 
 “Mỗi năm chúng tôi tiến hành thanh tra tất cả các phòng khám trên địa bàn toàn tỉnh. Và năm ngoái, chúng tôi đã phát hiện phòng khám của bác sỹ Nguyễn Huy Hải và giao cho phòng Y tế Can Lộc xử lý nhưng họ làm chưa chặt chẽ!”

Được biết, trước đó, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã có quyết định đóng cửa Trung tâm y khoa Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vì hoạt động không có giấy phép.

Xuân Sinh – Văn Dũng