Đồng bằng sông Cửu Long: Sốt xuất huyết tăng đột biến

(Dân trí) - Trong 7 tháng đầu năm 2017, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, đặc biệt từ đầu tháng 5 đến nay bệnh có chiều hướng tăng và bắt đầu bùng phát từ đầu tháng 7 khiến địa phương và người dân ở ĐBSCL lo lắng.

Có nơi tăng trên 100%

Theo thống kê của phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, từ đầu năm đến nay bệnh viện tiếp nhận điều trị nội khoa trên 1.290 ca sốt xuất huyết, tăng 23,68% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, riêng TP. Cần Thơ, 6 tháng đầu năm có 450 ca, còn lại là bệnh nhân đến nhiều từ các tỉnh khu vực ĐBSCL, như: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang…

Từ đầu tháng 6 đến nay sốt xuất huyết ở ĐBSCL tăng nhanh
Từ đầu tháng 6 đến nay sốt xuất huyết ở ĐBSCL tăng nhanh

Bác sĩ Bùi Hùng Việt, Trưởng khoa Sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu tăng từ đầu tháng 5 và tăng mạnh từ tháng 6 đến nay. Đặc biệt từ đầu tháng 7 đến nay, khoa tiếp nhận điều trị nội trú 165 ca, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2016. Vào những ngày đầu tuần khoa tiếp nhận khám và điều trị nội ngoại trú từ 150-160 ca.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp hiện là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết đứng đầu khu vực ĐBSCL. Ông Dương Ân Hận - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết: từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.300 ca, tính trong đó có 90 ca mắc nặng và 02 trường hợp tử vong tại huyện Tháp Mười và Hồng Ngự. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 7/2017, tỉnh An Giang có đến 120 ca; tiếp đến là Sóc Trăng với 110 ca và Đồng Tháp là 100 ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Bùi Hùng Việt, hiện nay khoa Sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, chỉ có 60 giường bệnh nhưng có trên 150 ca, những ngày đầu tuần 180 ca bệnh nhi điều trị nội trú nên khoa bị quá tải. Chính vì vậy ngoài những trẻ bệnh nặng, biến chứng thì được xếp nằm riêng một giường, còn lại mỗi giường bệnh buộc phải xếp 2-3 trẻ nằm chung. Trước tình trạng quá tải trên, khoa có đề nghị Ban Giám đốc hỗ trợ thêm giường bệnh, nhưng cũng chỉ hỗ trợ ít, không đủ phục vụ cho bệnh nhân.

Bệnh thể nặng ở trẻ lớn tăng bất ngờ

Theo phân tích của trung tâm y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL, năm nay bệnh sốt xuất huyết tăng và bệnh thể nặng cũng tăng. Đặc biệt, thời gian gần đây bệnh sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ tuổi từ 10-15 tuổi tăng mạnh và thường bị sốc cao hơn trẻ nhỏ, do người thân còn lơ là, tâm lý nghĩ trẻ em mới bị sốt xuất huyết, nên khi chuyển đến bệnh viện thường là bệnh chuyển nặng.

Thời gian gấn đây nhiều trẻ ở độ tuổi 10 đến 15 bị sốt xuất huyết
Thời gian gấn đây nhiều trẻ ở độ tuổi 10 đến 15 bị sốt xuất huyết

Ông Dương Ân Hận – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, mỗi tuần có khoảng 50 ca mắc và bệnh nhân nặng rơi vào tuổi lớn. Như trường hợp bệnh nhân là chị Lê Thị Kim Ngân, ngụ ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở 25 tuổi, theo người thân của bệnh nhân, thì trước khi nhập viện, chị Ngân đã có biểu hiện nóng sốt. Sau khi điều trị bên ngoài không hết,chị được chỉ định nhập viện nhưng đã không qua khỏi”.

Phân tích về nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết tăng đột biến trong tháng 7, bác sĩ Bùi Hùng Việt, cho biết, hiện nay đang là mùa mưa, mùa bệnh sốt xuất huyết nên số ca bệnh tăng nhanh so với các tháng trước. “Trước đây sốt xuất huyết có chỉ có vào mùa mưa, gần đây thì bệnh xuất hiện nguyên năm. Nguyên nhân do biến đổi khí hậu, thời tiết nóng ẩm quanh năm, thỉnh thoảng có những cơn mưa trái mùa làm cho người dân giữ nước lại dùng bằng bồn, lu, hũ mà không đậy nắp cẩn thận, đó chính là nơi muỗi vằn sinh sản nhanh, nhiều, dễ phát sinh thành dịch. Còn vào mùa nắng các bà mẹ không cho cháu các ngủ mùng, vì nghĩ có quạt máy, nhang muỗi là sai lầm”.- bác sĩ Việt phân tích thêm.

Để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết,cũng như phát hiện kịp thời điều trị hiệu quả nhất, khi cha mẹ chăm sóc con, gặp con bị sốt cao, có xuất huyết đỏ ngoài da thì nhanh chóng đưa bé đến ngay bệnh viện để điều trị kịp thời, tốt nhất. Ngoài ra, biện pháp phòng chống hiệu quả nhất là không cho các cháu bị muỗi đốt, nhất là vào buổi trưa phải cho cháu ngủ mùng và dùng các biện pháp phụ như nhang muỗi, quạt máy, vì muỗi vằn thường cắn buổi sáng; làm sạch môi trường, diệt lăng quăng, phòng ngừa muỗi vằn sinh sản là hai biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa sốt xuất huyết ở trẻ em.

Khánh An