Đắk Nông:

Dọn dẹp vườn thuê, người đàn ông bị máy cắt cỏ cắt lìa hai chân

(Dân trí) - Trong lúc cắt cỏ, chiếc lưỡi của máy cắt va vào đá văng ngược vào chân ông Diệp khiến hai chân bị đứt lìa. Sau nhiều nỗ lực, bác sĩ đã phẫu thuật, ghép nối chân bị đứt cho nam bệnh nhân.

Ngày 30/11, BS. Chu Thị Kim Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa tiến hành phẫu thuật ghép nối bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân Đinh Văn Diệp (SN 1958), trú tại xã Quảng Phú, huyện K'rông Nô.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, ngày 28/11, ông Diệp dùng máy cắt cỏ đi phát cỏ thuê. Tuy nhiên, khi đang phát cỏ, không may va trúng vào đá nên lưỡi máy bị gãy, bay thẳng vào chân ông Diệp và cắt đứt lìa hai bàn chân của nạn nhân. Ngay sau đó, người dân đã đưa ông Diệp đi cấp cứu.

Trong lúc cắt cỏ, ông Diệp bị lưỡi dao cắt lìa hai chân
Trong lúc cắt cỏ, ông Diệp bị lưỡi dao cắt lìa hai chân

Theo bác sĩ Hồng, bệnh nhân Diệp nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu do cách thời điểm xảy ra tai nạn gần 6 tiếng đồng hồ. Một chân của bệnh nhân phải cắt bỏ do hoại tử, chân còn lại được chỉ định phẫu thuật ghép nối nhưng nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng rất cao và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tiếp theo.

Sau đó, bệnh viện đã tiến hành ghép nối vi phẫu động mạch, nối gân cơ, tĩnh mạch cho bệnh nhân. Trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, bệnh viện này đã được truyền tổng cộng 7 đơn vị máu. Toàn bộ số máu do các nhân viên y tế của bệnh viện hiến.

Hiện sức khỏe của ông Diệp đã ổn định, gia đình đang làm thủ tục để chuyển ông Diệp đi Bệnh viện Chợ Rẫy T.P. Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Được biết, ngoài trường hợp của bệnh nhân Diệp, thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cũng đã cấp cứu nhiều nạn nhân bị tai nạn thương tâm trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.

Dương Phong