Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

(Dân trí) - Chiều 19/4, tại Bệnh viện đa khoa Hòa Vang (TP Đà Nẵng), Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy dẫn đầu đã tặng xe lăn, xe lắc, ghế dành cho trẻ bại não, máy trợ thính cho người khuyết tật trên địa bàn.

Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật
Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Hoạt động này do Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Hội trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam.

Theo đó, Đoàn đã trao tặng 18 xe lăn, xe lắc; 3 ghế dành cho trẻ bại não và 18 máy trợ thính. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy khẳng định, hỗ trợ người khuyết tật là một trong những mục tiêu của Đoàn khi đến Việt Nam lần này.

Được biết, hỗ trợ người khuyết tật là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Kể từ năm 1989, Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp giải quyết các nhu cầu về y tế và hỗ trợ sự hòa nhập sâu rộng hơn của người khuyết tật Việt Nam trong mọi lĩnh vực của xã hội. Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp trên 60 triệu đô la hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam và trong cuộc gặp lịch sử vào tháng 7/2013 với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống của Hoa Kỳ Obama đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ chăm sóc y tế và các hình thức chăm sóc và hỗ trợ khác cho người khuyết tật bất kể nguyên nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy đã dự lễ và nhấn nút đóng điện khởi động Hệ thống xử lý nhiệt thuộc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxine tại sân bay Đà Nẵng. 

 Khánh Hồng