Thanh Hóa:

Đình chỉ tạm thời kíp trực để xảy ra cái chết của mẹ con sản phụ

(Dân trí) - Sau khi gia đình nạn nhân kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của mẹ con sản phụ, phí bệnh viện đã đình chỉ kíp trực liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (SN 1973) trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá chờ sinh. Khi vào nhập viện, các y, bác sỹ tại đây chẩn đoán là thai nhi khoẻ mạnh (nặng khoảng 3,4kg), sức khoẻ của sản phụ bình thường và có thể chờ để sinh thường.

Đến 3h sáng ngày 18/10, chị Xuân lên cơn đau bụng dữ dội, người nhà chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng họ nói “cửa mình chưa mở, tiếp tục chờ”. Đến khi thấy sản phụ đau đớn có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng, chị Xuân mới được đưa lên bàn đẻ và tiếp tục chờ. Liên tục nhiều lần người nhà sản phụ Xuân đều đề nghị cho chị được mổ nhưng vẫn không được sự đồng ý của kíp trực với lý do “không có gì bất thường nên không phải mổ”. Đến 5h45 phút sáng ngày 18/10 thì sản phụ Xuân cùng thai nhi đã tử vong.

Người nhà chị Xuân bức xúc cho biết: “Khi thấy các y bác sỹ trong phòng mổ đi ra, nhưng chẳng ai nói gì, mặc dù lo lắng nhưng gia đình cũng không giám hỏi. Mãi đến hơn 6h ngày 18/10, chờ mãi không thấy bác sĩ nào ra vào phòng mổ, nên gia đình mới tá hỏa chạy vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng là Xuân cùng cháu bé đã tử vong”.

Ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa
Ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa

Cho rằng cái chết của chị Xuân cùng cháu bé là do sự tắc trách của các bác sỹ, hàng trăm người thân của sản phụ Xuân đã kéo đến bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa để yêu cầu bệnh viện là rõ nguyên nhân dẫn đến việc chị Xuân cùng con tử vong.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Đình Hùng cho biết: “Nguyên nhân bước đầu dẫn đến tử vong của trường hợp này được chẩn đoán do thuyên tắc mạch ối. Ngay sau đó, chúng tôi đã cho đình chỉ tạm thời công tác đối với kíp trực này để phục vụ cho quá trình điều tra. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi thì mới có kết luận cuối cùng”.

Nguyễn Thùy