Gia Lai

Đề xuất phạt cơ sở bán thịt thối chuẩn bị đi TPHCM

(Dân trí) - Ông Hà Quang Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường lưu động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị vừa đề xuất phạt 33,5 triệu đồng đối với ông Vũ Thiếu Hưng (SN 1974, trú phường Tây Sơn, TP Pleiku) vì kinh doanh xương thịt động vật bốc mùi thối.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/1, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ nhà ông Hưng thì phát hiện trong tủ đông lạnh có chứa 689kg xương, chân… dê, bê, thịt thỏ đã bốc mùi hôi thối.

Trong lúc làm việc, ông Hưng không hề chứng minh được nguồn gốc số thực phẩm trên. Và khai rằng đây là số thực phẩm ông thu gom tại nhiều lò mổ trên địa bàn TP Pleiku để chuyển vào TPHCM tiêu thụ.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở của ông Hưng
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở của ông Hưng

Trước đó, cơ sở này cũng đã từng bị Công an TP Pleiku xử phạt hành chính hơn 20 triệu đồng vì không có giấy cam kết bảo vệ môi trường, không có giấy phép kinh doanh.

Hiện, đội Quản lý thị trường lưu động đề xuất xử phạt ông Hưng về hành vi kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh thực phẩm có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài xử phạt ông Hưng, Đội còn tịch thu toàn bộ số thực phẩm trên để tiêu hủy.

Hơn nửa tạ thịt thối chuẩn bị được đưa vào TPHCM bán cho người dân bị bắt
Hơn nửa tạ thịt thối chuẩn bị được đưa vào TPHCM bán cho người dân bị bắt

Trước đó, ngày 29/12/2015, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã tịch thu 2,1 tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối tại kho hàng đông lạnh của ông Võ Hùng (phường Ia Kring, TP Pleiku). Phạt hành chính ông Hùng 28,5 triệu đồng.

Thiên Thư