Quảng Bình:

Để tia lửa từ máy cắt bắn vào chậu xăng, 3 ngư dân bị bỏng nặng

Đặng Tài

(Dân trí) - Trong lúc sửa mô tơ phát điện trên tàu đánh cá, 3 ngư dân tại Quảng Bình sơ ý để tia lửa từ máy cắt bắn vào chậu xăng, lửa bùng lên khiến cả 3 người bỏng nặng.

Ngày 30/3, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị bỏng xăng nghiêm trọng.

Để tia lửa từ máy cắt bắn vào chậu xăng, 3 ngư dân bị bỏng nặng - 1

1 trong 3 ngư dân bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân này là ngư dân tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Trong đó bị bỏng nặng nhất là anh N.V.T (55 tuổi), bỏng da độ 3 tại nhiều vị trí như đầu, mặt, ngực, tay phải, đùi, cẳng chân trái, diện tích khoảng 20% cơ thể. Nạn nhân thứ hai là B.V.H. (26 tuổi), bỏng da độ 2 và 3 vùng mặt, cổ, ngực, diện tích 12% cơ thế. Nạn nhân thứ ba là N.T.T. (45 tuổi) may mắn chỉ bỏng nhẹ vùng mặt.

Hiện các bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tích cực, chăm sóc vết bỏng, truyền dịch, giảm đau, kháng sinh tại bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó cả 3 người này sửa mô tơ phát điện trên tàu cá, trong lúc dùng máy cắt đã sơ ý làm tia lửa bắn vào chậu xăng gần đó, ngọn lửa bùng lên khiến cả 3 người bị bỏng.