Đẻ thường an toàn như đẻ mổ trong hầu hết các ca sinh non

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng đối với trẻ sinh non thì đẻ thường an toàn như đẻ mổ miễn là ngôi thai thuận.

Đẻ thường an toàn như đẻ mổ trong hầu hết các ca sinh non


  

Tuy nhiên điều tương tự không xảy ra trong trường hợp ngôi thai ngược và trẻ được sinh khi chưa đầy 32 tuần thai nghén. Các nhà nghiên cứu thấy rằng đối với những trường hợp này thì sinh mổ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong.

 

Các tác giả đã xem xét dữ liệu từ một nghiên cứu gồm hơn 200.000 ca sinh trong khoảng từ năm 2002 - 2008 tại 12 cơ sở sinh sản và 19 bệnh viện ở Mỹ.

 

Sau khi tính đến lý do sinh sớm bao gồm mẹ chuyển dạ sớm, bị vỡ ối sớm hoặc các vấn đề sức khỏe khác ở mẹ hoặc trẻ như tiền sản giật, rau bong sớm hoặc mẹ bị bệnh nặng, nhóm nghiên cứu thấy rằng tiền sản giật và các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng là những yếu tố hàng đầu góp phần gây sinh non. Nguyên nhân là do các vấn đề này có thể khiến cả thai phụ và bào thai gặp nguy hiểm.

 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thấy rằng đối với những bào thai được 28-32 tuần thì sinh thường và sinh mổ có tỉ lệ tử vong sơ sinh tương tự nhau trong trường hợp ngôi thai thuận. Còn trong trường hợp ngôi thai ngược thì tỉ lệ tử vong sơ sinh là 6% nếu sinh thường so với 1,5% nếu sinh mổ.

 

TS Uma Reddy, trưởng nhóm nghiên cứu, nói “Thông tin này có ý nghĩa lâm sàng trực tiếp và có thể giúp ích trong việc tư vấn cho các gia đình về lợi ích và nguy cơ của đẻ thường trong trường hợp sinh non”.

 

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí American Journal of Obstetrics & Gynecology.

 

Anh Khôi

Theo Healthday