1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Đề phòng bệnh hô hấp khi rét kéo dài

(Dân trí) - "Bệnh viêm họng, viêm mũi họng,... nếu được đi khám sớm sẽ rất dễ điều trị, nhưng nếu để chuyển biến chứng như điếc, viêm khớp, viêm thận. thấp tim,... thì sẽ rất khó chữa", Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tai mũi họng TƯ, BS Nguyễn Tuyết Mai cho biết.

Vào những đợt rét, bệnh nhân đến viện Tai mũi họng chủ yếu là trẻ nhỏ và người già, những người có sức đề kháng kém. Đa phần bệnh nhân đến viện khi bệnh đã khá nặng và có những triệu chứng rất rõ ràng của bệnh.

 

Các bệnh nhân túc trực chờ đến lượt khám
Các bệnh nhân túc trực chờ đến lượt khám
 

Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai cho biết: “Bệnh về đường hô hấp  là những bệnh tưởng đơn giản nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị chuyển sang viêm tai, viêm tai giữa, viêm tai chảy mủ, viêm tai giữa tiết dịch, thậm chí viêm phế quản, viêm phổi”.

 

Những bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi họng,... tuy dễ điều trị nhưng nếu chủ quan, để chuyển thành biến chứng như điếc, viêm khớp, viêm thận. thấp tim,... thì sẽ rất khó chữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này. Hậu quả nhẹ nhất là tái phát nhiều lần, uống thuốc nhiều đợt do chủ quan, chữa qua loa, uống thuốc không đủ liều. Đặc biệt, các gia đình có trẻ nhỏ thường không biết các cháu bị bệnh lúc nào, chỉ khi có triệu chứng như khản tiếng, hắt hơi xổ mũi xanh lè, đặc quánh, hay tai chảy mủ mới đưa các cháu đi khám tại bệnh viện.

 

Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp

Trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp
  

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc mắc các bệnh hô hấp là do không giữ đủ ấm cơ thể, do tiếp xúc quá đột ngột với luồng không khí lạnh như việc đột ngột mở cửa phòng, gió lạnh ùa vào sẽ gây giảm nhiệt độ liên tục và những người có sức đề kháng yếu sẽ dễ bị bệnh.

 

Ngoài ra, các phụ huynh không nên cho trẻ ra đường những ngày trời quá lạnh, khi ra khỏi phòng nên giữ ấm cơ thể cho bé bằng cách mặc nhiều áo.

 

Rất nhiều bệnh nhân phải ngồi chờ vì quá đông

Rất nhiều bệnh nhân phải ngồi chờ vì quá đông

 

Bên cạnh việc mặc đủ ấm, các gia đình nên có những biện pháp sưởi ấm, giữ ấm nhiệt độ trong phòng, nhưng tuyệt đối không được sưởi bằng phương pháp đốt nóng trong phòng kín, tránh trường hợp ngạt khí CO2 và bỏng.

 

Ngoài ra, thời tiết lạnh sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng co mạch để giữ ấm cơ thể, rất dễ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và xương khớp thường hay bị đau nhức ở người già. Vì thế, người già không nên thức quá khuya, hay dậy quá sớm vì lúc đó nhiệt độ còn rất thấp, không được thay đổi tư thế đột ngột, tránh luồng không khí lạnh và chú ý nên tắm vào buổi trưa và không nên tắm và gội đầu cùng một lúc.

 

Khám nội soi là phương pháp hiệu quả nhất để chuẩn đoán bệnh

Khám nội soi là phương pháp hiệu quả nhất để chuẩn đoán bệnh
 
Các giường bệnh đều đã trật kín người

Các giường bệnh đều đã trật kín người 

 

Nguyễn Đức Anh Vũ