Thanh Hóa:

Dễ như mua... sức khỏe

(Dân trí) - Để có được một cặp giấy chứng nhận sức khỏe, người có nhu cầu giấy này chỉ cần bỏ ra 85.000đ và 10 phút để các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa điền đầy đủ thông tin mà không cần phải khám…


Việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe sai quy định này đang diễn ra thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (BVĐK Hoằng Hóa), tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều người dân huyện Hoằng Hóa phản ánh, do yêu cầu của các cơ quan đơn vị khi nộp hồ sơ xin học lái xe, xin việc làm hay đi học tập thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe kèm vào trong bộ hồ sơ cá nhân. Vì thế, họ phải đến BVĐK Hoằng Hóa để khám và xin được cấp giấy chứng nhận này.

Cũng theo những người dân trên, khi đến Phòng khám của BVĐK Hoằng Hóa với nhu cầu để khám sức khỏe và được phía bệnh viện cấp cho giấy chứng nhận khám sức khỏe. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục để được xin khám cấp giấy chứng nhận này, họ không hề được khám sức khỏe theo như quy định mà vẫn có được giấy chứng nhận, các thông tin cần thiết trong giấy chứng nhận này được điền đầy đủ.

Nhân viên y tế này không khám mà vẫn ghi các chỉ số vào giấy chứng nhận sức khỏe của người dân.
Nhân viên y tế này không khám mà vẫn ghi các chỉ số vào giấy chứng nhận sức khỏe của người dân.

Theo đó, để có được bộ giấy khám sức khỏe theo yêu cầu, người có nhu cầu chỉ cần đến quầy đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu tại phòng khám của BVĐK Hoằng Hóa. Sau đó, sẽ được các nhân viên quầy thu tiền yêu cầu đăng ký, nộp tiền lệ phí và cấp thẻ khám theo quy định.

Theo quy định, để được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe, người có nhu cầu phải đóng với số tiền là 75.000đ. Nhưng tại Phòng khám của BVĐK Hoằng Hóa, 2 giấy chứng nhận sức khỏe chỉ phải nộp số tiền là 85.000đ.

Sau khi nhận được phản ánh từ phía người dân về sự “mập mờ” trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại BVĐK Hoằng Hóa, Dân trí đã vào cuộc điều tra làm rõ những phản ánh trên của người dân đối với BVĐK Hoằng Hóa.

Theo ghi nhận của Dân trí sau nhiều ngày vào cuộc làm rõ, hầu hết các trường hợp khi có nhu cầu cần cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe đến BVĐK Hoằng Hóa đều không được khám theo quy định đúng như phản ánh từ phía người dân. Theo đó, người cần cấp giấy chứng nhận này chỉ cần đóng tiền có biên lai thu tiền sau đó đem đến phòng khám theo yêu cầu là có ngay giấy chứng nhận sức khỏe.

Chỉ cần 85.000đ và mất 10 phút sẽ có được một cặp giấy chứng nhận sức khỏe một cách dễ dàng.
Chỉ cần 85.000đ và mất 10 phút sẽ có được một cặp giấy chứng nhận sức khỏe một cách dễ dàng.

Tại đây, các thông tin việc khám sức khỏe sẽ được nhân viên y tế của phòng này điền đầy đủ mà không cần phải qua các công đoạn khám nào. Các chỉ số về cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở… được nhân viên y tế tại đây chỉ điền trong vòng hơn 2 phút, hỏi qua vài câu sơ sài người cần cấp giấy là xong tổng thể trong hai phiếu chứng nhận sức khỏe.

Để hợp thức hóa và che giấu thủ tục khám cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe mà không cần khám này, người có nhu cầu được hướng dẫn cầm hai giấy chứng nhận đi sang các phòng tiếp theo để “khám” lâm sàng có các chỉ số như: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, mắt, tai mũi họng…

Tuy nhiên, tại các phòng này việc khám lâm sàng tưởng chừng như lâu hơn việc đo cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhịp thở ở phòng khám theo yêu cầu thì việc khám những chỉ số này tại các phòng tiếp theo lại diễn ra khá nhanh. Các bác sỹ của các phòng khám này không những không khám mà còn để cho nhân viên y tá của mình tự ý ghi vào giấy khám sức khỏe sau đó tự ký luôn tên của bác sỹ.

Nhiều người bệnh khi không thấy được khám nhưng vẫn thấy ghi đầy đủ liền thắc mắc thì được các nhận viên y tế tại các phòng trên khám cho một cách qua loa, sơ sài.

Anh B, người từng đến khám để xin được cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại BVĐK Hoằng Hóa đi xin việc cho biết: “Nhu cầu của tôi đến phòng khám không chỉ để được giấy khám sức khỏe mà còn được biết tình hình sức khỏe của mình hiện tại như thế nào. Khi đến khám, nói là đi khám nhưng tôi nào có được khám. Các bác sỹ ở đây họ không hề khám mà tự ghi đầy đủ thông tin vào giấy khám sức khỏe. Mục nào sức khỏe cũng bình thường, tốt giống nhau cả, không thấy có bệnh hay có vấn đề gì cả”.

Cũng theo anh B, việc các bác sỹ tại phòng khám BVĐK Hoằng Hóa không khám mà tự ý điền thông tin vào giấy chứng nhận sức khỏe như vậy là trái với quy định và không đúng với “lương y”.

“Việc các bác sỹ, nhân viên y tế của phòng khám BVĐK Hoằng Hóa không khám mà tự ý điền vào giấy khám sức khỏe như vậy đã tạo ra việc “nhân bản” các giấy chứng nhận sức khỏe cho nhiều người dân. Điều này đã làm cho nhiều người gặp không ít khó khăn nếu như đơn vị tiếp nhận giấy chứng nhận này khi tình trạng sức khỏe không đúng với thực tế”, anh B dẫn giải.

Phòng khám BVĐK Hoằng Hóa.
Phòng khám BVĐK Hoằng Hóa.

Ngoài ra, nhiều người cũng đã gặp phải cảnh “dở khóc dở cười” sau khi được BVĐK Hoằng Hóa cấp giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 10 phút mà không cần phải khám này. “Khi tôi nộp giấy chứng nhận sức khỏe của mình cho công ty nơi xin việc. Không tin tưởng vào kết quả mà giấy chứng nhận sức khỏe do BVĐK Hoằng Hóa khám và cấp trước đó vì tất cả các chỉ số đều tốt và bình thường nên công ty đã yêu cầu khám lại. Sau đó, tôi không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và không được nhận vào làm”, chị H một người từng đến khám và xin cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại BVĐK Hoằng Hóa cho hay.

Cũng theo chị H, việc phía BVĐK Hoằng Hóa không khám mà tự ý ghi vào giấy chứng nhận sức khỏe như vậy nên đã có nhiều người đến đây xin được cấp giấy chứng nhận này vì thấy thủ tục rất nhanh không mất thời gian.

Việc làm này đã gây ra nhiều hệ lụy, làm xấu đi hình ảnh người thầy thuốc trong việc khám chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, còn tự ý “nhân bản” giấy chứng nhận sức khỏe, đưa sức khỏe của người bệnh ra kinh doanh (mua bán giấy chứng nhận 85 nghìn 1 cặp) trái với quy định.

Dân trí sẽ tiếp thục thông tin về sự việc trên

Thái Sơn - Trần Lê