TPHCM:

Đề nghị xây tường ngăn Trung tâm y khoa Medic với nhà dân

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM đề nghị Trung tâm y khoa Medic (quận 10) xin ý kiến chính quyền địa phương để xây dựng ngay tường rào ngăn cách giữa trung tâm và các hộ dân, nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ nóng phát ra từ hoạt động của trung tâm.

Sở Y tế TP vừa có công văn báo cáo Thành ủy và UBND TP về hoạt động của Trung tâm y khoa Medic (gọi tắt là Medic) sau khi người dân có đơn phản ảnh hoạt động của đơn vị này. Người dân cho rằng Medic gây tiếng ồn, các dàn nóng của máy lạnh gắn bên ngoài làm tăng nhiệt độ, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngoài ra, người dân cũng nghi ngờ các máy cộng hưởng từ (MRI) có thể gây phóng xạ làm nguy hiểm đến cộng đồng xung quanh.

Theo đó, Sở Y tế đã mời Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) Sở Y tế, cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Sức khỏe lao động môi trường (thuộc Sở Y tế), Giám đốc Medic dự họp để đánh giá tác hại của việc sử dụng các thiết bị MRI và những vấn đề người dân phản ánh.

Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm y khoa Medic (ảnh Vân Sơn)
Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm y khoa Medic (ảnh Vân Sơn)

Hội đồng KHCN cho rằng, thiết bị MRI của Medic sử dụng công nghệ từ trường và sóng radio, không sử dụng bức xạ ion hóa nên không gây ảnh hưởng về phương diện phóng xạ đến môi trường bên ngoài. Các thiết bị MRI cũng không gây tiếng ồn ra môi trường chung quanh.

Các ống thoát khí đặt trong khuôn viên Medic dùng để thoát khí helium của thiết bị MRI và khí này không độc. Các ống thoát khí được dùng trong trường hợp khẩn cấp, nếu người bệnh đang chụp MRI mà gặp các vấn đề bệnh lý cần phải cấp cứu ngay thì phải xả từ trường đang hoạt động trong máy. Để xả từ trường, thiết bị MRI phải xả khí helium ngay tức khắc theo các ống thoát khí. Theo báo cáo của Medic, từ khi các thiết bị MRI hoạt động cho tới nay chưa xả khí helium lần nào.

Sở Y tế cho biết, việc phản ánh của các hộ dân xung quanh Medic là có cơ sở khi trung tâm này hoạt động từ 4h sáng (thời điểm người dân còn đang ngủ), sức nóng từ các máy lạnh hoạt động trong thời tiết nóng bức cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ trong khu vực.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Medic xin ý kiến chính quyền địa phương để xây tường rào ngăn cách giữa trung tâm và các hộ dân ngay, nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ nóng phát tra từ hoạt động của trung tâm. Đồng thời, cần triển khai phương án thay thế các máy lạnh bằng máy lạnh trung tâm để tránh việc tập trung quá nhiều máy lạnh gây ảnh hưởng đến các hộ dân.

Sở Y tế cũng giao Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường TP tiến hành đo độ ồn của các máy phát ra từ Medic, đo độ nóng từ các máy lạnh. Bên cạnh đó, đo từ trường phát ra từ các thiết bị MRI, đo lượng khí helium thoát ra từ các ống dẫn khí...

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Y tế sẽ trao đổi và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với Trung tâm y khoa Medic.

Quốc Anh

Đề nghị xây tường ngăn Trung tâm y khoa Medic với nhà dân - 2