Đề nghị trả lương cao các chuyên ngành tâm thần, pháp y

Hà An

(Dân trí) - GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, các chuyên ngành như gây mê hồi sức, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh… cần có cơ chế đặc biệt về lương và các chế độ đãi ngộ khác, thậm chí gấp 4-5 chuyên ngành khác.

Tại buổi gặp mặt các nhà giáo khối ngành y dược diễn ra ngày 20/11, chia sẻ với báo chí, GS.TS Lê Ngọc Thành cho rằng, để thu hút nguồn nhân lực và giảm tình trạng thiếu bác sĩ ở một số chuyên ngành đặc thù, như gây mê hồi sức, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh… cần có cơ chế đặc biệt về lương và các chế độ đãi ngộ khác,

"Tôi đề xuất với các chuyên ngành, lương của bác sĩ khi ra trường có thể cao gấp 4-5 lần các chuyên ngành khác. Vì đây là những chuyên ngành rất đặc thù, nhân viên y tế không thể làm thêm", GS Thành nói.

Đề nghị trả lương cao các chuyên ngành tâm thần, pháp y - 1

Ảnh minh họa: N.P.

GS Thành dẫn chứng về sự thiếu nhân lực của các chuyên ngành này. Như ở thời điểm bùng phát dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam thiếu nhân lực hồi sức tích cực cho người bệnh nguy kịch diễn ra ở nhiều nơi, có địa phương chỉ có 2 bác sĩ hồi sức... "Vậy chúng ta phải làm sao để sinh viên khi chọn chuyên ngành thì sẵn sàng đăng ký vào các chuyên ngành đặc thù gây mê, tâm thần, giám định pháp y...", GS.TS Lê Ngọc Thành nói.

GS Thành cũng thông tin thêm, từ tháng 12/2022, Bệnh viện Xây dựng sẽ hoạt động với tên gọi mới Bệnh viện Đại học Y dược. Bệnh viện Đại học Y dược có quy mô 500 giường, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, đây cũng là cơ sở thực hành của Đại học Y dược.

"Đây sẽ cơ sở nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y - sinh - dược học, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho sinh viên Trường đại học Y Dược", GS.TS Lê Ngọc Thành nói.

Bệnh viện Đại học Y dược có quy mô 500 giường, được xây dựng hoàn chỉnh với thiết kế của các kiến trúc sư Mỹ. Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, đây cũng là cơ sở thực hành của Đại học Y dược.

Hiệu trưởng Đại học Y dược cũng bày tỏ mong muốn sẽ thành lập được các tổ hợp, phòng khám chuyên khoa tại Đại học và Bệnh viện Đại học Y dược, vừa là nơi thực hành của các sinh viên, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1376/QĐ-TTg chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có một bệnh viện là Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, quy mô 100 giường bệnh. Theo quy hoạch, bệnh viện này sẽ có quy mô 1.000 giường bệnh, trụ sở tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.