Đầy hơi - khó tiêu có phải là bệnh?

Nhiều người lầm tưởng đầy hơi, khó tiêu là bệnh lý song thực chất chúng là những triệu chứng biểu hiện của sự rối loạn tiêu hóa. Hầu hết mọi người trong chúng ta, đặc biệt là cánh đàn ông ưa thích “chén chú, chén anh” đều đã từng, hoặc thường xuyên bị các triệu chứng này.

Chính vì vậy, chúng ta  thường nghĩ đây chỉ là “chuyện nhỏ” và phớt lờ chúng. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ chưa chính xác. Phải hết sức chú ý, vì rất có khả năng cơ thể bạn đang báo động về một ổ loét nào đó ở dạ dày, hoặc tệ hại hơn có thể mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày. Còn nếu chỉ đầy hơi, khó tiêu một cách thông thường thì giải pháp điều trị có phần đơn giản hơn.

 
Tìm nguyên nhân…

Tìm nguyên nhân…

 

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, chứng đầy hơi, khó tiêu không chừa độ tuổi nào, bất cứ ai cũng có thể mắc phải. Có nhiều nguyên nhân gây ra như các bệnh về dạ dày, viêm đại tràng, rối loạn thần kinh thực vật, căng thẳng tâm lý hoặc ăn nhiều thức ăn chứa dầu mỡ, uống nhiều rượu bia…

 

Các triệu chứng này được xuất hiện do rối loạn vận động, co bóp ở đường tiêu hóa trên, đặc biệt là ở dạ dày, làm cho hơi và thức ăn và các dịch tiêu hóa bị dội ngược lên trên thực quản rồi trào lên trên miệng gây nên chứng ợ hơi, ợ chua, thậm chí có thể gây đau bụng âm ỉ, có lúc buồn nôn và trung tiện nhiều lần.

 

Trên thực tế, đa số người Việt Nam ta, do thói quen ăn uống quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vàng và sử dụng rất nhiều tinh bột trong khẩu phần ăn nên rất dễ gặp phải tình trạng trên. Ngoài ra, stress cũng là một nguyên nhân rất đáng để lưu tâm.

 

 Trong xã hội phát triển, đặc biệt ở khu vực thành thị, đời sống công nghiệp diễn ra một cách vội vã thì áp lực, lo âu sẽ khiến bạn mắc phải “căn bệnh thời đại” này, đó cũng là điều khó tránh khỏi. Lý do là sự căng thẳng có thể ảnh hưởng làm cho cơ thực quản dưới giãn ra, áp suất lồng ngực giảm xuống, hơi được hít vào theo thực quản và dạ dày, đó cũng là nguyên nhân gây nên chứng đầy hơi, khó tiêu.

  

…. Ra giải pháp


…. Ra giải pháp

 

Tóm lại, chứng đầy hơi, khó tiêu do nhiều nguyên nhân khác nhau và ở từng đối tượng cũng không ai giống ai. Khi bị mắc phải, điều cần thiết bạn phải gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để xác định rõ nguyên nhân. Ai cũng biết ăn uống là một trong những nguyên nhân khá quan trọng. Vì thế, giải pháp chính là buộc chúng ta phải tìm cách làm “giảm hơi” và điều hòa vận động ống tiêu hóa một cách hợp lý.

 

Bạn nhất thiết phải thay đổi thói quen ăn uống như việc từ bỏ thuốc lá, hạn chế ăn thức ăn chua, cay, các chất kích thích như cà phê, rượu, bia, kẹo, bánh ngọt… Đặc biệt, bạn phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ để tránh các chất cặn bã bám ở chân răng, trong khoang miệng, điều này sẽ giảm được việc nuốt hơi.

 

Thật ra cũng không quá khó để khắc phục triệu chứng đầy hơi, khó tiêu vì chúng nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn. Chỉ cần chú ý theo dõi, bạn có thể phát hiện một số loại thức ăn chứa nhiều gia vị mạnh như hành, tỏi, ớt… rất dễ gây đầy hơi bởi khi các loại gia vị này được đưa vào cơ thể quá nhiều thì dạ dày của bạn tạo nên một phản xạ gây co thắt cơ thực quản dưới dễ gây nên ợ hơi.

 

Cũng cần hạn chế bớt muối và tránh xa các loại chất men  hay những đồ uống có gas… Vì rất có thể chúng sẽ làm bụng của bạn phình lên như một quả bong bóng đầy hơi.

 

Việc cần làm là bổ sung men tiêu hóa, hạn chế các thực phẩm nhiều gia vị và chất kích thích... Ngoài ra còn có những cách hữu hiệu để trị chứng đầy hơi, khó tiêu “dã chiến” là bạn có thể dùng một tách trà gừng hay bạc hà sau khi ăn sẽ giúp bạn giảm hơi, giúp êm và “nhẹ bụng” một cách hiệu quả. Tiện ích hơn, bạn cũng có thể thủ bên mình những viên thuốc có sẵn ngoài thị trường để giúp tăng cường vận động dạ dày khi cần

 

 Đầy hơi, khó tiêu là những triệu chứng thuộc về đường tiêu hóa. Tuy là “chuyện nhỏ” đối với nhiều người, song nếu bạn bị “đầy hơi quá” thì e rằng rất… bất tiện. Vì bạn cần hiểu rằng, một khi “sự ợ” hay những chất khí nồng mùi chất thải đang sẵn sàng “giải phóng” ngoài sự điều khiển của bạn thì quả là một điều vô cùng tệ hại, nhất là khi bạn đang ở trong buổi hội họp, tiếp khách hay gặp gỡ người yêu.

T.H