TPHCM:

Dân số già hóa nhanh, người cao tuổi thiếu sân chơi

(Dân trí) - Ước tính đến nay trên địa bàn TP HCM có khoảng hơn 500 nghìn người cao tuổi. Với tốc độ già hóa dân số nhanh, dự báo trong thời gian tới số người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng nhanh. Trong bối cảnh đất chật người đông, các cụ cao tuổi cũng bị thiếu sân chơi.

 

Sân chơi cho người cao tuổi là bài toán chưa tìm được lời giải tại TPHCM
Sân chơi cho người cao tuổi là bài toán chưa tìm được lời giải tại TPHCM

Theo số liệu ước tính của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trong buổi mít tinh tháng hành động quốc gia về dân số tổ chức tại TPHCM ngày 23/12, đến nay trên địa bàn thành phố có khoảng 500 nghìn người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) chiếm tỷ lệ khoảng 6,3% dân số toàn thành. Tuổi thọ bình quân của người dân thành phố đến nay đã cao hơn cả nước (76,2 tuổi so với 73,2 tuổi). Trong khi đó, mức sinh thay thế của thành phố đang ở mức rất thấp, trung bình mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1,39 con (cả nước là 2,1 con). Tình hình trên đang khiến TPHCM trở thành địa phương có tốc độ già hóa dân số xếp vào hàng cao nhất thế giới.

Ông Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, TPHCM cho hay, dân số có tuổi thọ trung bình cao không phải gánh nặng của xã hội mà thể hiện sự tiến bộ trong chăm sóc y tế và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, người cao tuổi đông cũng đang gây ra những áp lực nhất định cho đời sống xã hội bởi người cao tuổi rất cần được chăm sóc tốt về mọi mặt đặc biệt là đời sống tinh thần.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) nhận định, nếu mức sinh thấp của người dân trên địa bàn TPHCM tiếp tục kéo dài, tình trạng già hóa dân số, thậm chí là siêu già sẽ diễn ra rất nhanh, cơ cấu dân số vàng sẽ sớm mất đi, lực lượng lao động ngày càng giảm xuống. Trong bối cảnh đất chật người đông, các trung tâm dưỡng lão, bệnh viện, khoa lão dành cho người cao tuổi còn hạn chế sẽ là trở ngại rất lớn trong việc hỗ trợ các cụ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong khi người cao tuổi cần được chăm sóc tốt về mặt tinh thần để sống vui, sống khỏe với con cháu thì sân chơi dành cho các cụ đang trở thành vấn đề rất khó khăn, quỹ đất hạn chế, dân số quá đông, việc tìm kiếm một nơi sinh hoạt, giải trí cho người cao tuổi ở TPHCM trong vòng 5 năm tới đang là bài toán chưa tìm được lời giải.

Vân Sơn