Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan:

Đại học Y Dược Cần Thơ góp phần nâng cao chất lượng nền y tế nước nhà

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Nhà trường đã góp công lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành y cho ĐBSCL, góp phần nâng cao chất lượng nền y tế nước nhà - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Ngày 25/12, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành lập, 43 năm xây dựng và phát triển. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, địa phương, nhiều đoàn đại diện các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, cùng tập thể cán bộ, học viên và sinh viên nhà trường.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường, Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập năm 2002, tiền thân là Khoa Y - Nha - Dược Trường Đại học Cần Thơ, bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên năm 1979.

Đại học Y Dược Cần Thơ góp phần nâng cao chất lượng nền y tế nước nhà - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Trang).

Từ cơ sở vật chất, cán bộ của một khoa ban đầu, đến nay Đại học Y Dược Cần Thơ đã có 8 khoa và trung tâm đào tạo, 13 phòng chức năng cùng một bệnh viện trực thuộc. Hiện nhà trường có hơn 800 nhân sự, trong đó có 29 giáo sư và phó giáo sư, 82 tiến sĩ, 86% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Hơn 40 năm qua, Đại học Y Dược Cần Thơ đã đào tạo gần 30.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, góp phần nâng cao chất lượng nền y tế. Đội ngũ cán bộ, học viên, sinh viên của trường tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh ở các địa phương, lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống dịch các năm qua.

Năm 2017, Đại học Y Dược Cần Thơ trở thành trường đại học y dược đầu tiên của cả nước chuyển sang cơ chế tự chủ.

Đại học Y Dược Cần Thơ góp phần nâng cao chất lượng nền y tế nước nhà - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen tới Phó giáo sư Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Phạm Trang).

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, sinh viên, học viên nhà trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã vinh dự 3 lần được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động.

"Để đáp ứng nhu cầu cán bộ ngành y khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tới đây Trường Đại học Y Dược Cần sẽ xây dựng phân hiệu tại tỉnh Kiên Giang và cơ sở II tại TP Cần Thơ. Đầu tư, phát triển thành trường trọng điểm quốc gia", Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, nhấn mạnh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ góp công rất lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành y cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao chất lượng nền y tế nước nhà.

"Thầy và trò nhà trường cần phát huy truyền thống dạy và học. Học viên, sinh viên học tập để trở thành thế hệ bác sĩ tương lai có tâm và có tầm phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân" - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.