Huế kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

An Thường

(Dân trí) - 234 năm trước tại núi Bân, Nguyễn Huệ đã làm lễ đăng quang hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

Sáng 18/12, tại tượng đài Quang Trung - dưới chân núi Bân (phường An Tây, TP Huế) đã diễn ra lễ dâng hương và kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hoàng đế (1788-2022).

Huế kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế - 1

Một trong những hoạt cảnh tái hiện cảnh Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hoàng đế (Ảnh: H. Hải).

Núi Bân là nơi mà đúng ngày này 234 năm trước (ngày 25/11 năm Mậu Thân 1788), Nguyễn Huệ đã làm lễ đăng quang hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngay sau đó, đích thân nhà vua dẫn đại quân tiến ra Bắc đánh đuổi 29 vạn giặc Mãn Thanh xâm lược.

Tại buổi lễ đại diện chính quyền và đông đảo người dân TP Huế đã thành kính dâng hương lên hương án đặt dưới chân tượng đài nhằm tưởng nhớ vị Anh hùng áo vải Quang Trung, người làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, một kỳ tích hào hùng trong lịch sử quân sự Việt Nam.

Huế kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế - 2

Đại diện các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tại lễ kỷ niệm (Ảnh: H. Hải).

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Thuận Hóa - Phú Xuân (Huế) là vùng đất gắn liền với triều đại Tây Sơn, một vương triều đã làm nên những chiến công hiển hách vào cuối thế kỷ 18 mà công lao vĩ đại trước hết thuộc về người Anh hùng dân tộc lỗi lạc Nguyễn Huệ - Quang Trung.

Đô thành Phú Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị hà khắc của tập đoàn phong kiến họ Trịnh (1786), mở ra cho nhân dân Thuận Hóa một trang sử mới. Từ đây, Phú Xuân trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn, là điểm xuất phát và bàn đạp để Nguyễn Huệ - Quang Trung tiến thẳng ra Thăng Long đánh tan quân xâm lược phương Bắc, thống nhất đất nước, xóa bỏ cục diện phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài hơn 2 thế kỷ.

Trước buổi lễ, hàng trăm nghệ sĩ đã tái hiện hoạt cảnh "khúc khải hoàn" về hình ảnh người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn với các cảnh tuyển quân, luyện lính chuẩn bị tiến ra Thăng Long đánh dẹp giặc xâm lược phương Bắc. Tiếp đó là cảnh lễ tế trời và lễ lên ngôi hoàng đế của vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, cảnh xuất binh và giành thắng lợi trước quân Thanh.