Đã tìm ra tên căn “bệnh lạ” không phải Cam Tẩu Mã ở Tiền Giang

Qua lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức hội chẩn, các cơ quan chuyên môn tỉnh Tiền Giang kết luận bệnh nhân Huỳnh Văn Đạt, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè mắc chứng u hạt ác tính giữa mặt (Granulôm), chứ không phải bị cam tẩu mã.

 

Đã tìm ra tên căn “bệnh lạ” không phải Cam Tẩu Mã ở Tiền Giang - 1

Hiện tại, ông Huỳnh Văn Đạt vẫn ở nhà trị bệnh, ông có thể ngồi dậy, nói chuyện…

Ông Huỳnh Văn Đạt sinh năm 1964, bị căn bệnh này đã 11 năm nay. Lúc đầu ông hay bị chảy máu cam, có khi chảy 3 đến 4 lần trong ngày. Từ một lỗ nhỏ ban đầu thủng từ miệng ra sống mũi. Theo thời gian, sự ăn mòn của căn bệnh lạ khiến khuôn mặt của anh Đạt không còn nguyên vẹn, sức khoẻ yếu, ăn uống hết sức khó khăn. 

Những ngày qua, các y, bác sĩ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã đến tận nhà ông chăm sóc, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. Các cơ quan, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm cũng tích cực ủng hộ vật chất giúp gia đình bệnh nhân giảm bớt khó khăn. Hiện nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội) cũng đến lấy mô về xét nghiệm để có biện pháp giúp ông Đạt điều trị bệnh.

Riêng bệnh nhân Nguyễn văn Thường,75 tuổi, ở ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè đang bị “bệnh lạ” đã được gia đình đưa đi điều trị ở một bệnh viện tại TP.HCM.

Theo Mỹ Tho

Lao động