Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát trở lại

(Dân trí) - Sáng 13/11, Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng cho biết, từ giữa tháng 9 đến nay, số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng và có nguy cơ bùng phát trở lại.

Theo Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, bệnh tay chân miệng so với cùng kỳ là giảm 40% số ca mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên qua theo dõi, nhiều năm tại TP Đà Nẵng cũng giống như các địa phương khác, hàng năm có hai đỉnh cao bệnh tay tay chân miệng. Đỉnh cao thứ nhất là từ tháng 2 - tháng 5 và đỉnh cao thứ 2 là từ tháng 9 - tháng 11. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là vào giữa tháng 9 đến bây giờ, số ca mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng, trung bình khoảng 60 ca/tuần và thỉnh thoảng cũng xuất hiện những ca nặng, biến chứng.

Bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát trở lại
Bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát trở lại

Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, thu dung cũng như cách ly điều trị bệnh tay chân miệng. Ngoài những bệnh nhân ở Đà Nẵng còn có một số bệnh nhân của tỉnh bạn đến như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tây Nguyên… Đa phần các trẻ được chuyển đến viện khi đã rơi vào biến chứng rất nặng nhưng bệnh viên cũng đã tích cực điều trị nên không có trường hợp tư vong.

Nhiều trẻ được chuyển đến viện khi đã rơi vào biến chứng rất nặng

Nhiều trẻ được chuyển đến viện khi đã rơi vào biến chứng rất nặng

Bác sĩ Nguyễn Tam Lãm, Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm (Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng) cho biết: Theo nhận định của chúng tôi, đợt này là đỉnh cao của bệnh tay chân miệng. Vì vậy bệnh có khả năng đang gia tăng, bùng phát nếu chúng ta không tập trung làm tốt công tác phòng ngừa. Đối với người dân, đặc biệt là những gia đình có trẻ ở những cơ sở mẫu giáo, mầm non cần tập trung làm tốt công tác phòng bệnh.

 Lưu ý đến việc rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, cho trẻ ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các nhà trẻ tập trung, chúng ta chú ý phát hiện sớm những trẻ bị bệnh để đưa đến cơ sở điều trị.


Khánh Hồng