Đã có 5.420 người chết do Ebola

(Dân trí) - Số liệu mới nhất được WHO công bố cho thấy đã có 8 nước có bệnh nhân tử vong do Ebola, với tổng số 15.145 trường hợp nhiễm bệnh tính từ tháng 12 năm 2013 đến nay.

Đã có 5.420 người chết do Ebola

Báo cáo của WHO ngày hôm qua cho thấy đã có 5.177 người chết và 14.413 trường hợp nhiễm bệnh. WHO cho rằng số người chết trên thực tế còn cao hơn nhiều, do tỷ lệ tử vong trong vụ dịch hiện này là khoảng 70%.

Dịch diễn ra nghiệm trọng nhất chủ yếu ở các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone. Nhưng số liệu cho thấy sự lây lan của dịch có vẻ chậm lại ở thủ đô của Liberia, cho phép nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất này dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Tính đến hết ngày 16/11, đã có 2.964 người chết ở Liberia trong tổng số 7.069 ca bệnh. Ở Sierra Leone, có 1.250 trường hợp tử vong trong số 6.073 trường hợp nhiễm. Tại Guinea, nơi dịch bắt đầu từ cuối năm ngoái, có 1.192 trường hợp tử vong và 1.971 ca bệnh.

Số liệu từ Mali, nước mới nhất có tên trong danh sách những nước bị Ebola tấn công, đã có 6 ca bệnh và 5 trường hợp tử vong. Các con số từ Nigeria và Senegal vẫn không thay đổi, và cả hai nước này đều đã được tuyên bố hết Ebola. Nigeria có 8 ca tử vong và 20 ca bệnh, trong khi Senegal có một trường hợp nhiễm và không có tử vong.

Tây Ban Nha có trường hợp một y tá nhiễm bệnh và đã hồi phục. Mỹ đã ghi nhận 4 trường hợp Ebola và một tử vong.

Đã có tổng số 584 nhân viên y tế bị nhiễm vi rút chết người này và 329 trong số những thầy thuốc này đã không qua khỏi.

Một bác sĩ Cuba nhiễm Ebola được điều trị ở Thụy Sỹ

Bệnh viện trường đại học Geneva (HUG) đã đồng ý điều trị cho bệnh nhân Ebola đầu tiên được đưa tới Thụy Sĩ này. Bác sĩ 43 tuổi là một trong số 165 nhân viên y tế Cuba đang làm việc tại Sierra Leone để đối phó với vụ dịch đã giết chết 5.420 người và làm cho 15.145 nhiễm bệnh, phần lớn là ở Tây Phi.

Máy bay chở BS Felix Baez Sarria đã hạ cánh ở Geneva vào tối ngày hôm qua và ông đã được xe cấp cứu đưa ngay vào bệnh viện gần đó vào lúc gần nửa đêm.

Các nhân viên y tế đang chịu nhiều tổn thất trong vụ dịch Ebola lịch sử này. Trong số 584 nhân viên y tế bị nhiễm vi rút cho tới nay, 329 người đã chết.

Cuba là nước đóng vai trò lớn trong việc tăng cường các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại dịch ở 3 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Liberia, Sierra Leone và Guinea, khoảng 250 y tá và bác sĩ đã được gửi đến khu vực này và thêm 450 người khác sắp được cử tới đây.

Cẩm Tú

Theo Asiaone