1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Đã có 111 ca bị nghi nhiễm tiêu chảy cấp nghiêm trọng

(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng Việt Nam xác nhận, tính đến cuối ngày hôm qua (31/10), tổng số ca nghi nhiễm tiêu chảy cấp nghiêm trọng đã lên tới 111 ca. Các trường hợp nghi nhiễm tiêu chảy cấp nghiêm trọng chủ yếu là người Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Chiều 31/10, Bộ Y tế tiếp tục tiến hành các cuộc họp khẩn liên quan đến dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Theo thông tin từ Bộ, diễn biến của dịch tiêu chảy cấp nghiêm trọng đang diễn ra khá phức tạp.

 

Tại Hà Nội đã có 33 trường hợp được phát hiện bị tiêu chảy cấp nghiêm trọng (tăng 3 người so với hôm trước) và được xác định có ăn mắm tôm hoặc những thực phẩm có liên quan đến mắm tôm. Hiện nay, công tác kiểm tra, rà soát trên địa bàn đã được triển khai mạnh.

 

6 "Không" trong phòng chống bệnh

 

- Không ăn rau sống

- Không ăn tiết canh

- Không ăn mắm tôm, mắm tép sống

- Không ăn gỏi cá, đồ hải sản sống

- Không ăn nem chạo, nem chua

- Không uống nước lã, nước mất vệ sinh

Do đây là bệnh có thể khống chế được, nên Bộ Y tế khuyến cáo khi có những trường hợp nghi nhiễm thì không cần đưa lên tuyến trên, có thể điều trị ngay từ tuyến cơ sở. Từ 1/11, Bộ sẽ có các lớp tập huấn phác đồ điều trị theo dõi và giám sát những vùng có nguy cơ lây dịch cao, nhất là các địa phương ven biển và vùng lũ lụt. Đặc biệt, trong thời gian này, sinh viên các trường trung học y tế cũng được huy động triệt để trong chiến dịch tuyên truyền cho cộng đồng hiểu và phòng tránh.

 

Cũng ngay trong ngày 31/10, Cục Quản lý Dược đã gửi Công điện khẩn tới các Sở Y tế Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hải Phòng, Tổng công ty Dược, các công ty sản xuất và xuất nhập khẩu thuốc yêu cầu cung cấp đầy đủ thuốc men có trong phác đồ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

 

Cục này yêu cầu, các công ty dược khẩn trương khai thác các nguồn hàng để sản xuất và nhập khẩu ngay dịch truyền và những loại kháng sinh phục vụ điều trị và phòng chống dịch.

 

Ngày 31/10: Nhiều người dân vẫn hồn nhiên ăn mắm tôm, mắm tép

 

Ghi nhận của phóng viên sau khi lệnh cấm sản xuất, buôn bán và sử dụng mắm tôm, mắm tép ngày 31/10 cho thấy, nhiều gánh hàng rong bán bún đậu mắm tôm, lòng lợn tiết canh ở Sơn Tây, Giảng Võ, chợ Ngọc Hà, chợ Âm phủ, chợ Hàng Bè (Hà Nội) vẫn tiếp tục phục vụ thực khách món mắm tôm, tiết canh, mắm tép… Rất nhiều người chủ quan, cho rằng cấm cứ cấm còn ăn cứ ăn bởi "Ôi dào, quản lý làm sao được. Bún riêu mà không có mắm tôm thì nhiều người chẳng thèm ăn. Em xem, mọi người vẫn ăn như bình thường" (chủ cửa hàng bún riêu ở Giảng Võ).

 

Tại chợ Hàng Bè, mắm tép chưng thịt và mắm tép sống vẫn được bày bán la liệt và nhiều chủ cửa hàng cho rằng: "Các mối hàng đều rất đảm bảo!".   

Điều đáng nói là đa số những cửa hàng này chỉ bán có 3 mặt hàng là mắm tôm, mắm tép sống và mắm tép chưng thịt. Đây cũng là những mặt hàng mà họ đã kinh doanh nhiều năm và có uy tín. Thiết nghĩ, nếu chính quyền không làm quyết liệt thì e rằng, dù cấm họ vẫn tìm cách bán chui.

 

Lan Hương