Cựu tổng thống Mỹ đã được chữa khỏi ung thư da như thế nào?

(Dân trí) - Jimmy Carter, tổng thống thứ 39 của Mỹ, bị ung thư da. Ông từng phải mổ cắt bỏ khối u di căn ở gan và điều trị di căn não. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông thông báo rằng mình đã hết bệnh.

 

Cựu tổng thống Mỹ đã được chữa khỏi ung thư da như thế nào? - 1

“Kết quả chụp não cộng hưởng từ mới nhất của tôi cho thấy không có bất kì dấu hiệu nào của các nốt ung thư ban đầu cũng như các nốt mới”, ông nói trong thông báo được đưa ra bởi Trung tâm Carter.

Cựu tổng thống Carter, 91 tuổi, đã được điều trị u hắc tố (ung thư da) di căn từ hồi tháng Tám. Ông cho biết sẽ tiếp tục điều trị bằng liệu pháp miễn dịch thông thường, sử dụng thuốc pembrolizumab.

Ông Carter là tổng thống thứ 39 của Mỹ từ năm 1977 - 1981, đã thông báo về bệnh của mình hồi tháng Tám. Bệnh của ông được phát hiện hồi đầu mùa hè và ông đã được mổ ngày 3 tháng Tám để cắt bỏ một khối u nhỏ trong gan. Thủ thuật cho thấy ung thư đã di căn sang nhiều nơi khác của cơ thể, và các bác sĩ phát hiện có 4 tổn thương nhỏ ở não.

Những bệnh nhân bị bệnh này thường có tiên lượng xấu, nhưng các chuyên gia cho biết ông Carter có vẻ đã được lợi nhờ phát hiện sớm. Ông bắt đầu phác đồ điều trị vào tháng Tám, bao gồm xạ trị hướng đích cao và pembrolizumab, loại thuốc đã được chứng minh là giúp bệnh nhân u hắc tố sống được thêm nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm so với dự kiến.

Tháng 11, cựu tổng thống Carter cho biết ông đáp ứng tốt với điều trị và ung thư không có dấu hiệu phát triển thêm.

Các bác sĩ đã điều trị những tổn thương của ông Carter bằng xạ trị stereotactic, chiếu chùm tia xạ mạnh trực tiếp vào 4 nốt ung thư nhỏ, thay vì chiếu xạ toàn bộ não - có thể ít hiệu quả hơn và gây suy giảm trí tuệ đáng kể hơn.

Trong khi việc điều trị đã xóa sổ ung thư mà bác sĩ có thể phát hiện được, thì pembrolizumab được đề xuất để giúp hệ miễn dịch của bệnh nhân chống lại những tổn thương vi thể có thể phát triển ở những nơi khác mà không bị phát hiện. Một bệnh nhân như trường hợp của cựu tổng thống Carter sẽ cần 3 – 5 năm không có bằng chứng của tổn thương ung thư trước khi bác sĩ tin rằng bệnh nhân đã được chữa khỏi.

“Nguy cơ lớn nhất là bệnh sẽ phát triển ở những vị trí mới, nhưng có vẻ điều này chưa xảy ra”, BS. Dale Shepard, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Cleveland Clinic cho biết.

Tuy còn quá sớm để nói rằng bệnh nhân đã khỏi bệnh, song BS. Shepard cho rằng tiến triển của ông Carter đã bổ sung thêm bằng chứng để thúc đẩy những biện pháp điều trị ung thư tích cực hơn ở bệnh nhân cao tuổi và để tăng khả năng tiếp cận của bệnh nhân với những phương pháp này. Cách tiếp cận phối hợp đa chuyên ngành, mặc dù đắt tiền, là rất quan trọng trong việc chống lại những ung thư mà bình thường không đáp ứng với những cách điều trị truyền thống.

“Đây là trường hợp mà nếu không điều trị thì sẽ khó có thể đạt được kết quả tích cực như vậy,” BS Shepard nói. Ca bệnh của cựu tổng thống Mỹ chứng tỏ “những liệu pháp này có thể mang lại hiệu quả thế nào nếu được áp dụng hợp lý, và làm sáng tỏ thực tế rằng đó không chỉ là những thuốc đắt tiền mà chúng còn thực sự có tác dụng.”

Cẩm Tú

Theo NYTimes