BV Trung ương Huế:

Cứu sống trẻ sơ sinh mắc bệnh tim hiếm gặp

(Dân trí) - Ngày 24/2 (mùng 6 tết), BS Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim, Trung tâm Tim mạch, BV Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống 1 bệnh nhi bị bệnh tim hiếm gặp.

Theo đó, cháu Nguyễn Lê Phước An (nam, sinh ngày 11/2/2015, ở tổ 167 An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) được BV Sản Nhi Đà Nẵng chuyển ra BV Trung ương Huế vào ngày 15/2 với chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Tình trạng bệnh khi ra Huế là tím môi và các đầu chi theo diễn biến ngày càng tăng, độ bão hòa oxy máu SaO2 khoảng 60-70%.

Sau khi làm các xét nghiệm, Trung tâm Tim mạch của BV Trung ương Huế đã chẩn đoán cháu bị bão hòa oxy máu giảm nặng do chuyển vị đại động mạch (máu đỏ bơm lên phổi và máu đen bơm ra ngoài ngược với quy trình thông thường).

Xác định đây là một ca bệnh hiếm và khó sống nếu không được mổ sớm, dưới sự chỉ đạo của GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, trong ngày 16/2 (tức 28 tết), các y bác sĩ của Trung tâm Tim mạch đã tiến hành phẫu thuật ASO (Arterial Switch Operation: Đảo gốc động mạch chủ phổi và cắm lại 2 động mạch vành).

Cháu An sau khi được mổ thành công tại BV Trung ương Huế

Cháu An sau khi được mổ thành công tại BV Trung ương Huế

Do bệnh nhân nhỏ với 2,8kg và yếu nên phải tiến hành vi phẫu phức tạp trong 5 tiếng đồng hồ. Kết quả, ca mổ đã thành công rất tốt. Cho đến nay vào ngày mùng 6 tết, cháu đã ổn định, ăn bú tốt, hiện đang điều trị tại khoa Gây mê Hồi sức tim của BV.

Được biết đây là ca bệnh hiếm, trong nhiều năm qua chỉ có khoảng 15 bệnh được phẫu thuật tại BV Trung ương Huế. Trong cả nước chỉ có một số ít nơi phẫu thuật được như Viện tim TP HCM, BV Nhi Trung ương, BV Tim Hà Nội…

Chị Trung, mẹ cháu An, cho biết, hiện môi cháu đã hồng hơn, bú nhiều hơn, ít ngủ và khóc nhiều chứ trước đây cháu ngủ nhiều do mệt. “Qua ca mổ phức tạp, nếu không có tập thể y bác sĩ giỏi, nhiệt tình không quản ngày Tết thì con tôi có lẽ đã mất. Năm mới đến, gia đình chúng tôi xin chúc cho y bác sĩ tim mạch nói riêng và toàn thể BV Trung ương Huế nói chung dồi dào sức khỏe, bình an, luôn hết mình vì bệnh nhân, vì tiếng cười và niềm sống của bệnh nhân”, chị Trung gửi lời cảm ơn chân thành.

Cháu bé mới sinh vài ngày đã bị bệnh tim hiếm gặp chuyển vị đại động mạch

Cháu bé mới sinh vài ngày đã bị bệnh tim hiếm gặp chuyển vị đại động mạch
Cháu bé mới sinh vài ngày đã bị bệnh tim hiếm gặp chuyển vị đại động mạch

BS Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức tim, BV Trung ương Huế đang theo dõi tim cho cháu sau mổ

Đại Dương