Thừa Thiên - Huế:

Cứu sống thai ngược, mẹ băng huyết

(Dân trí) - Một trường hợp hy hữu khi sản phụ sinh ngược, tim thai không nghe được. Sau khi cứu con sống, mẹ bị băng huyết, đờ tử cung nặng nhưng đã được đội ngũ y bác sĩ tại BV Thị xã Hương Thủy (thuộc Sở Y tế tỉnh TT-Huế) cứu sống ngoạn mục.

Vào lúc 7h sáng ngày 31/10, sản phụ Võ Thị Liễu (trú thôn 2, xã Phú Sơn, Thị xã Hương Thủy) vào nhập viện tại Bệnh viện Hương Thủy (thuộc Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thủy). Qua chẩn đoán cho thấy sản phụ mang thai lần 3 đủ tháng chuyển dạ ngôi ngược - sa dây rau. Tim thai lúc này không nghe được, được tiên lượng mẹ dễ vở tử cung, băng huyết sau khi sinh, con chết do mắc đầu hậu.

Sau khi giải thích cho người nhà, vào 7h10’ đã tiến hành đẻ đường dưới kéo thai, sau 5 phút lấy được 1 bé trai nặng 3,7kg không dị tật, nhợt nhạt, không thở. Bằng sự kiên trì cứu sống sinh mạng của bé với phương châm “còn nước còn tát”, các y bác sĩ khoa Phụ sản đã tiến hành hồi sức sơ sinh, bóp bóng thổi ngạt xoa bóp tim. Kỳ diệu thay, sau 15 phút thì bé đã khóc to, nước da hồng hào, trở về cõi sống sau khi chết lâm sàng.

Cháu bé được cứu sống trước tiên

Cháu bé được cứu sống trước tiên

Về phía sản phụ được tiến hành bóc nhau soát buồng tử cung bằng tay, kiểm tra toàn vẹn thì tử cung không nứt. Được theo dõi sát 15 phút/lần, đến 9h sáng thì tử cung chị Liễu bị go kém, máu âm đạo rĩ rã liên tục. Kiểm tra lòng tử cung lấy ra nhiều máu cục. Xét nghiệm lại cho kết quả hồng cầu là 2,19 triệu, Hb 6,1g/l.

Sản phụ vẫn tiếp tục chảy máu ngày càng nhiều, huyết áp dao động từ 90/60 xuống 50/30, mạch nhanh nhẹ. Xét nghiệm hồng cầu giảm dữ dội chỉ còn 1,09 triệu, Hb 2,7g/l. Kíp trực và lãnh đạo BV sau hội chẩn khấn đã chẩn đoán: chị Liễu bị băng huyết nặng sau sinh do đờ tử cung, phải chuyển mổ cấp cứu cắt tử cung bán phần cầm máu.

Vào 9h30’, sản phụ được chuyển mổ cấp cứu gồm 2 BS chuyên khoa (trong đó BS Tôn Thất Phúc, Trưởng khoa phụ Sản mổ chính) và kíp hồi sức, kíp gây mê. BS CK II. Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc BV Hương Thủy đứng ngoài đốc thúc, động viên anh em và cũng góp phần chuyên môn trong kíp hồi sức.

Do máu của người nhà không đủ cấp cho sản phụ Liễu (nhóm máu A), các y bác sĩ ở BV Hương Thủy đã tức tốc hiến máu tiếp cho đủ. Phải cấp đến 5 đơn vị máu (1,25 lít) mới đủ cho ca mổ. Sau 3 giờ vừa phẫu thuật vừa hồi sức, sản phụ đã ổn định. Mạch, huyết áp ghi nhận ổn định, đồng thời chuyển hậu phẫu theo dõi sát, tiếp tục chuyền máu đồng nhóm.

Sau đó, người mẹ (chị Liễu) dù bị băng huyết, đờ tử cung nặng nhưng đã được cứu sống tiếp theo

Sau đó, người mẹ (chị Liễu) dù bị băng huyết, đờ tử cung nặng nhưng đã được cứu sống tiếp theo

Tính cho đến ngày hôm nay (7/11), 2 mẹ con chị Liễu rất khỏe mạnh. Chị Liễu đã có mạch, huyết áp ổn định, cho con bú tốt. Cháu bé trai sinh ra đã tăng ký lên 3,8kg.

Theo BS CK II. Nguyễn Văn Vỹ, đây là trường hợp hy hữu ca sinh ngược bị đờ tử cung sau sinh đã được BV cứu sống cả mẹ lẫn con. “Sau khi cứu được con, chúng tôi bật khóc. Nhưng tình thế nguy cấp đã xảy ra sau đó khi mẹ bị đờ tử cung, mất máu nặng. Chúng tôi quyết định phải để sản phụ ở lại đây để cứu khẩn, kết quả đã cứu sống được thêm mẹ”, BS Vỹ cho biết.

Chị Liễu nói: “Chừ em không biết gì hơn là những lời cảm ơn sâu sắc, lớn lao đối với các bác sĩ bệnh viện Hương Thủy. Con và em như được y bác sĩ ở đây sinh ra lần hai. Em và cả nhà xin đội ơn, ghi tạc ơn cứu mạng của các cô bác”.

Đội ngũ y bác sĩ BV Hương Thủy bên mẹ con sản phụ mà BV vừa cứu sống thành công

Đội ngũ y bác sĩ BV Hương Thủy bên mẹ con sản phụ mà BV vừa cứu sống thành công
Gia đình nhỏ của chị Liễu vui mừng khôn xiết

Gia đình nhỏ của chị Liễu vui mừng khôn xiết
Cháu bé rất kháu khỉnh và khỏe mạnh, cân nặng 3,8kg

Cháu bé rất kháu khỉnh và khỏe mạnh, cân nặng 3,8kg

Đại Dương