Cứu sống sản phụ bị tắc mạch máu nuôi ruột

(Dân trí) - Ngày 23/4, TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, bệnh viện Chợ Rẫy (BV CR) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một thai phụ bị tắc mạch máu nuôi ruột nhưng không thể cứu được bào thai đã 7 tháng tuổi.

Chị N.T.T, sinh 1983 (Cần Giuộc, Long An) đang mang thai tháng thứ 7, bị đau bụng thường xuyên. Chị cũng như người nhà đều nghĩ là bị động thai. Khi đi cấp cứu thì đã ở trong tình trạng nguy cấp, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp nếu không sẽ dẫn đến tử vong của người mẹ.

 

Để bảo vệ tính mạng cho thai phụ, các bác sĩ đã lấy phần huyết khối bên trong mạch máu, sau đó tái tạo lại đoạn mạch máu bị tắc và cắt bỏ phần ruột bị thối dài đến 1,2m (toàn bộ phần ruột dài khoảng 5m). Tuy nhiên, bào thai đã chết do thiếu máu nuôi.

 

Những người có bệnh lý về mạch máu, trong thời gian mang thai rất dễ bị đông máu, dẫn đến tình trạng tắc mạch máu. Đây là ca đầu tiên bị tắc mạch máu nuôi ruột xảy ra trên thai phụ tại bệnh viện Chợ Rẫy, BS Vũ Hữu Vĩnh cho biết.

 

Khi bị bệnh lý này, vì thiếu máu nuôi ruột sẽ bị thối trong khoảng 3 - 7 ngày và có thể tử vong sau khi ruột bị thối. Chính sự thối ruột làm ta dễ lầm lẫn là do đau bụng, nếu là phụ nữ có thai thì nghĩ là do động thai.

 

Ngọc Thanh