Cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch nhờ kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân viêm phổi, suy hô hấp nặng không đáp ứng với máy thở, thập tử nhất sinh khi được áp dụng phương pháp điều trị cuối cùng cùng là kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo đã qua được nguy kịch.

Bệnh nhân Đỗ Thị Lượng trong buổi sáng 24/3 trước giờ được xuất viện. Ảnh: H.Hải
Bệnh nhân Đỗ Thị Lượng trong buổi sáng 24/3 trước giờ được xuất viện. Ảnh: H.Hải

Sáng 24/3, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tiễn ra viện cho bệnh nhân Đỗ Thị Lượng, 57 tuổi, Hà Nội bị suy hấp cấp tiến triển, nguy cơ tử vong cao, song đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu chữa bằng kỹ thuật hỗ trợ tim phổi nhân tạo (Ecmo).

Trong suốt quá trình điều trị từ 10/2 đến nay là hơn 40 ngày, bệnh nhân trải qua không ít lần thập tử nhất sinh, mười mươi là chết nhưng cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã đến.

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, giảm tiểu cầu vô căn, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Ngày 10/2, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao, suy hô hấp được gia đình cho nhập viện và được chẩn đoán mắc viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, không thể đáp ứng với các phương pháp điều trị tích cực thông thường, có nguy cơ tử vong cao.

Trước nguy cơ này, BV Bạch Mai đã tiến hành hội chẩn toàn viện và quyết định phải sử dụng “vũ khí cuối cùng”, đó là ECMO để cứu sống người bệnh. Phương pháp này được áp dụng trong các bệnh lý của phổi mà khi đã được tiến hành các biện pháp hồi sức hô hấp tích cực như thở ôxy, thở máy mà lượng ôxy máu vẫn thiếu (ví dụ như trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, suy hô hấp nặng do viêm phổi...).; trong các bệnh lý của tim khiến tim bị suy giảm sức co bóp, huyết áp tụt không nâng lên được bằng truyền dịch và dùng thuốc co mạch cũng như thuốc làm tăng co bóp cơ tim (như trong viêm cơ tim cấp, sau cấp cứu ngừng tim, suy tim sau phẫu thuật tim...).

Từ năm 2012, khi ứng dụng ECMO tại Khoa Hồi sức tích cực (BV Bạch Mai), tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân mắc bệnh lý nặng này đã giảm 70%. Đến nay, kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, cứu sống được cả những trường hợp rất khó khăn.

Như với bác Đỗ Thị Lượng, trong quá trình điều trị bằng kỹ thuật ECMO có những thời điểm tưởng chừng thất bại, nguy cơ tử vong nhiều hơn hi vọng sống. Nhưng với những nỗ lực không ngừng, sau hơn 1 tháng điều trị, sức khỏe bệnh nhân tiến triển thuận lợi, bệnh nhân đã cai dần được và ngừng ECMO, chuyển về thở máy như bình thường và được cai thở máy, xuất viện khỏe mạnh.

Cũng trong dịp Tết nguyên đán vừa rồi, bệnh nhân Trần Văn D mới 30 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn 4 nhưng không điều trị. Bệnh nhân được làm ECMO từ ngày 15/2 đến ngày 9/3 đã được cai thở máy.

Hồng Hải