Cứu sống người đàn ông tự đóng cây đinh dài 5cm vào đầu

Hạnh Linh

(Dân trí) - Do khó ngủ, trầm cảm, ông T. ở Thanh Hóa tự lấy cây đinh dài 5cm đóng vào đầu mình.

Ngày 17/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân tự đóng cây đinh sắt dài 5cm xuyên hộp sọ.

Trước đó, ông L.Q.T. (63 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bị cây đinh xuyên qua xương sọ găm sâu vào não khiến bệnh nhân đau đầu, hoảng loạn, buồn nôn, nguy hiểm tới tính mạng.

Theo người nhà bệnh nhân, ông T. bị bệnh trầm cảm, thường xuyên mất ngủ, cảm thấy đau đớn, bứt rứt trong người. Khó chịu do cơn đau hành hạ, ông T. đã tự đóng cây đinh vào đỉnh đầu của mình nhưng được người nhà kịp thời phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cứu sống người đàn ông tự đóng cây đinh dài 5cm vào đầu - 1

Hình ảnh cây đinh đâm xuyên vào hộp sọ bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp).

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhân có vết thương sọ não, xoang tĩnh mạch dọc trên. Dị vật có đường kính 0,5cm, chiều dài 5cm.

Nhận định của bác sĩ, đây là một trường hợp tổn thương nặng, nguy cơ chảy máu ồ ạt và khó cầm, bệnh nhân có thể tử vong cao nếu không được phẫu thuật lấy dị vật kịp thời.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các y, bác sĩ đã lấy cây đinh dài 5cm ra khỏi đầu bệnh nhân.

Sau nhiều ngày theo dõi và điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và đã được cho ra viện về nhà tiếp tục thực hiện các phác đồ điều trị.

Cứu sống người đàn ông tự đóng cây đinh dài 5cm vào đầu - 2

Bệnh nhân T. phục hồi sau khi được các y, bác sĩ rút đinh (Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp).

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Quý, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa), đây là tai nạn rất ít gặp do bệnh nhân có chủ ý gây ra nhưng nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, cây đinh nằm sát xoang tĩnh mạch dọc trên nên dễ có biến chứng chảy máu ồ ạt và khó cầm máu trong mổ.

Bác sĩ Quý cho biết, trường hợp bị dị vật đâm xuyên, không nên cố gắng rút dị vật ra mà cần nhanh chóng sơ cứu, rửa sạch vết thương, lập tức chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế. Việc rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ vô khuẩn bởi các bác sĩ có kinh nghiệm trong phẫu thuật thần kinh.