Cứu sống nạn nhân bị cắt đứt chân và mất hẳn một phần bụng dưới

Một thanh niên 24 tuổi đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cứu sống sau nhiều giờ tiến hành siêu phẫu cắt lọc vết thương, khâu tạo hình bàng quang và mở bàng quang, hậu môn nhân tạo; khâu bó mạch thần kinh đùi, thần kinh tọa; đưa ruột trở lại bụng...

Trước đó, sáng 22/8, trong lúc làm việc tại Cty VinaCafe (TP.Biên Hòa), anh Trần Tất Danh (sinh năm 1989, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã bị rơi xuống máy xay đường và bị cuốn nát hoàn toàn chân trái; mất bộ phận sinh dục; vỡ bàng quang, hậu môn và bị giập nát vùng mông cùng vùng xương chậu bên trái; ruột lòi ra ngoài; tĩnh mạch lớn bị đứt...

 

Sau sự việc, anh Danh được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp không đo được. Quá trình cấp cứu, tim bệnh nhân nhiều lần ngừng đập, êkíp cấp cứu phải dung máy nhồi tim trở lại.

 

 BVĐK Đồng Nai đã huy động 10 bác sĩ của 2 chuyên khoa Ngoại tổng quát và Ngoại tiết niệu; tiến hành nhiều kỹ thuật hết sức phức tạp trong y học hiện đại. Trong khoảng 15 giờ đồng hồ, bệnh viện đã truyền cho nạn nhân 66 đơn vị máu (một đơn vị là 350ml). Do bệnh nhân đã mất hẳn một phần bụng dưới nên các bác sĩ của bệnh viện đã tạo hậu môn nhân tạo, mở bàng quang ra da cho nước tiểu ra.

 

Hiện anh Danh đã tỉnh lại, tim mạch, huyết áp bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, các y-bác sĩ của BVĐK Đồng Nai vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

 

 Theo bác sĩ BVĐK Đồng Nai: Nếu không có tai biến, khoảng 15 ngày sau nạn nhân sẽ xuất viện. Tuy nhiên, người bệnh sau này sẽ bị tàn tật do mất xương chậu và chân trái.

 

Theo Hà Anh Chiến

Lao động