Đắk Lắk:

Cứu sống một người tự lấy kéo đâm thủng tim

(Dân trí) - Sáng 18/11, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân tự dùng kéo đâm thủng tim.

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thái đang được các bác sỹ chăm sóc, ngày 18/11.
Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thái đang được các bác sỹ chăm sóc, ngày 18/11.

Trước đó, chiều ngày 16/11, anh Nguyễn Ngọc Thái (SN 1979), trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp, mạch bằng 0 và trên vùng ngực trái của bệnh nhân có một vết thương khá nặng.

Sau khi chẩn đoán, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã chuyển bệnh nhân Thái vào phòng phẫu thuật vì anh này bị thủng tim.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật khâu lại vết thương ở tim và truyền 6 đơn vị máu, bệnh nhân Thái đã qua được cơn nguy kịch.

Đến sáng ngày 18/11, bác sĩ Phạm Phú Cường - Phó Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, hiện tình hình sức khỏe bệnh nhân Thái tiến triển tốt, tỉnh táo, ăn được, nói được.

Tiếp xúc với phóng viên, người nhà bệnh nhân Thái cho biết, hiện gia đình vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao anh Thái lại dùng kéo đâm vào ngực để tự sát.

Viết Hảo