Đà Nẵng:

Cứu sống một bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở 60 phút

(Dân trí) - Ngày 23/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã cho bệnh nhân Lê Thị Na (19 tuổi, quê ở Nghệ An) xuất viện. Đây là trường hợp bệnh nhân được cứu sống và bình phục sức khỏe hy hữu sau khi đã ngưng tim, ngưng thở 60 phút.

Bệnh nhân Lê Thị Na đã hồi phục sức khỏe và được cho xuất viện
Bệnh nhân Lê Thị Na đã hồi phục sức khỏe và được cho xuất viện

Trước đó, theo các y, bác sĩ ở Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng hụt huyết áp, loạn nhịp tim, sốt cao. Bệnh nhân được cấp cứu, sức khỏe đang dần hồi phục thì đột ngột ngất xỉu khi đang trò chuyện bình thường. Bệnh nhận đã được chẩn đoán khi nhập viện là mắc chứng viêm cơ tim, biến chứng choáng tim nặng.

Bằng tất cả các phương pháp cấp cứu, hồi sức tích cực, lọc máu..., cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ điều trị bệnh tim hiện đại, sau 60 phút ngưng tim, ngưng thở, bệnh nhân đã thở được và tim đã đập trở lại.

Đây được biết là trường hợp bệnh nhân đầu tiên ở bệnh viện Đà Nẵng được cứu sống khi đã ngưng tim, ngưng thở đến 60 phút.

 Khánh Hiền