Nghệ An:

Cứu sống cháu bé rơi xuống giếng sâu 8m

(Dân trí) - Ngày 7/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực (ĐKKV) Tây Bắc Nghệ An cho biết, vừa qua đã cứu sống bệnh nhân đuối nước trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện cho biết, trước đó vào lúc 10h30’, ngày 1/8/2019, khi chơi một mình tại nhà, bé Phan Đình Công S., 5 tuổi địa chỉ tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) không may bị rơi xuống giếng sâu khoảng 8m.

Khoảng 15 phút cháu S. được gia đình đưa lên và đưa vào Trung tâm Y tế huyện huyện Quỳ Hợp cấp cứu. Do tình trạng nguy hiểm, cháu S. được gia đình khẩn cấp được chuyển đến Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An - đóng chân tại Thị xã Thái Hòa cách nơi xảy ra sự việc khoảng 50km.

Cứu sống cháu bé rơi xuống giếng sâu 8m - 1

Cháu S. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc.

Khi vào Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc, cháu S. đã hôn mê, Glasgow 3 điểm, thở yếu, bóp bóng oxy, SPO2 54%, sùi bọt hồng nhiều qua mũi miệng, da tái lạnh, nổi vân tím, mạch nhanh, khó bắt, tim nhịp nhanh. Phổi nhiều rale ẩm khắp hai bên trường phổi, bụng chướng.

Ngay lập tức, kíp trực cấp cứu nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, xử trí cấp cứu ban đầu và chẩn đoán cháu S. bị suy hô hấp mức độ nguy kịch/Phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước. 

Cháu S. nhanh chóng được chuyển vào khoa hồi sức tích cực điều trị bằng: Thở máy, truyền dịch, vận mạch, kháng sinh, chống viêm, dinh dưỡng tĩnh mạch. Không lâu sau đó, cháu S. tiến triển tốt.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn định. 

"Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện đã dành tất cả tâm sức để cứu chữa cho cháu bé. 

Qua đây, bệnh viện cũng khuyến cáo cho các bậc phụ huynh: khi trẻ bị đuối nước là vấn đề rất nguy hiểm đối với trẻ em. Vì vậy, hãy bảo vệ và chăm sóc con em mình thật tốt để tránh các trường hợp đáng tiếc và đau lòng xảy ra", bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An khuyến cáo.

 Nguyễn Duy