Cứu sống bệnh nhi mắc chứng rối loạn chuyển hoá bẩm sinh

(Dân trí) - Chiều 8/4, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu thành công bệnh nhi 12 tháng tuổi bị mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh. Đây là trường hợp rối loạn chuyển hoá nặng mất bù đầu tiên mà bệnh viện áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục để cứu bệnh nhân.

Bệnh nhi tên là Thân Nguyễn Gia Huy (trú xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng nặng: hôn mê, rối loạn trương lực cơ, suy hô hấp.

Bệnh nhi Thân Nguyễn Gia Huy bị mắc chứng rối loạn chuyển hoá bẩm sinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cứu thành công
Bệnh nhi Thân Nguyễn Gia Huy bị mắc chứng rối loạn chuyển hoá bẩm sinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cứu thành công

Xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi có biểu hiện suy gan, tăng NH3 máu, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm nặng.

Bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi rối loạn chuyển hoá bẩm sinh và chỉ định điều trị nhịn ăn hoàn toàn, truyền dịch tĩnh mạch và sử dụng thuốc đặc hiệu. Tuy nhiên, bệnh không cải thiện: hôn mê sâu, suy hô hấp nặng.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được thở máy và lọc máu liên tục. Đến ngày 5/4, bệnh nhi tỉnh hoàn toàn, suy hô hấp cải thiện, được cai máy thở, xét nghiệm máu các rối loạn trở về bình thường.

Đến sáng ngày 8/4, bệnh nhi đã được cho uống sữa đặc biệt.

Khánh Hồng