1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM:

Cứu sống bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt 41 vết

(Dân trí) - Sau khi bị đàn ong vò vẽ đốt 41 vết, bé M. bị nhiễm nọc độc nặng, dẫn đến các biến chứng nặng như suy gan, suy thận rối loạn đông máu… Các bác sĩ đã phải tiến hành lọc máu liên tục, M. mới qua được cơn nguy kịch.

Bệnh nhi là bé gái N.T.M (4 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu), được bệnh viện địa phương chuyển đến BV Nhi đồng 1 ngày 25/5 do bị ong vò vẽ đốt dẫn đến các biến chứng nặng như suy gan, suy thận, tiểu ra máu.

 

BV Nhi đồng 1 ghi nhận bé bị ong đốt 41 vết ở các vị trí mặt, đầu, cổ, tay, lưng, tất cả vết đốt đều sưng phù. Trẻ lơ mơ, hôn mê, khó thở, vàng mắt, vàng da, vô niệu. Các xét nghiệm cho thấy bé M. đã rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng kali máu.

 

Ngay lập tức, bé được cho thở ô-xy và chuyển đến khoa Hồi sức. Để loại bỏ nọc độc, M. được lọc máu liên tục trong 48 giờ. Trong quá trình điều trị, bé M. có biểu hiện suy thận cấp nên được chạy thận nhân tạo 2 lần. Đến nay sau hơn 2 tuần điều trị, bé M. đã tỉnh táo, bớt vàng da vàng mắt, tình trạng suy hô hấp cải thiện, sức khỏe bình phục tốt, tiểu khá và giảm suy thận.

 

Các bác sĩ cho biết: Trong 3 tháng hè, số bệnh nhân nhập viện do bị rắn cắn, ong đốt tăng cao hơn các tháng khác. Nguyên nhân là do người lớn quá bận với công việc thường ngày nên ít quan tâm đến trẻ khi các em nghỉ hè ở nhà.

 

Để hạn chế những tai nạn nói trên, bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện gần nhà có tổ ong, người lớn nên nhanh chóng có biện pháp phá bỏ. Không nên để trẻ chơi ở những khu vực gần lùm cây, bụi rậm.

 

Vân Sơn