Cứu sống bệnh nhân rơi từ tầng 7

(Dân trí) - Bệnh viện Việt Đức vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị vỡ gan,nách, thận... do ngã dàn giáo từ tầng 7.

Anh N.V.T (28 tuổi, quê ở Hưng Yên), nhập viện trong tình trạng mê man, bụng chướng to, nhiều vết xây xước phần mềm...

Những người đưa nạn nhân đến cấp cứu cho hay, anh T cùng một nhóm thợ đang thi công trên tầng 7 của một toà nhà ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra tai nạn, anh T rơi xuống dưới. Tuy nhiên, diễn biến của vụ tai nạn ra vẫn chưa được xác minh cụ thể.

Tại Viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc do đa chấn thương, vỡ gan độ 4, vỡ thận, vỡ lá lách, chấn thương cột sống và nhiều vết thương khác.

Theo đánh giá ban đầu, do bị quá nhiều chấn thương nặng nên nguy cơ tử vong của bệnh nhân là rất lớn. Dù vậy, ca phẫu thuật cấp cứu vẫn được tiến hành. Gần 1lít máu đọng trong ổ bụng bệnh nhân đã được giải phóng để tiến hành khắc phục các chấn thương vỡ gan, nách, thận ...

Hiện, bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch và chờ phục hồi để tiếp tục ca phẫu thuật vết thương cột sống và một số chấn thương khác.

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp may mắn thoát chết sau cú rơi ngã từ độ cao gần 30m. Tuy nhiên, di chứng để lại thì không thể tránh khỏi.

Ngã giáo là một trong những tai nạn thường xuyên xảy ra trong lao động và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tỷ lệ tử vong hoặc liệt hoàn toàn lên tới 20 - 30%.

P. Thanh