Nghệ An:

Cứu sống bệnh nhân không bắt được mạch vì uống thuốc sâu tự tử

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng thở, huyết áp tụt, hôn mê sâu, toàn than tím tái… nhưng đã được các bác sỹ BVĐK huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cứu sống.

Bệnh nhân K. được các bác sỹ BVĐK Quỳnh Lưu cứu sống sau khi uống thuốc sâu tự tử.
Bệnh nhân K. được các bác sỹ BVĐK Quỳnh Lưu cứu sống sau khi uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 2/11, BVĐK Quỳnh Lưu cho biết, khoảng cuối tháng 11/2014, bệnh nhân Đ.T.K. nhập viện trong tình trạng chỉ còn 10% cơ hội sống, tỷ lệ tử vong rất cao khi glasgow: 3A (thang điểm đánh giá mức độ hôn mê) chạm đỉnh. Bệnh nhân ngưng thở, huyết áp tụt 50mmH2, hôn mê sâu, toàn thân tím tái, không bắt được mạch.

Thông tin cho biết, trước đó do mâu thuẫn gia đình, chị K.đã uống một lượng thuốc sâu (dạng bột phốt pho) với mục đích quyên sinh. Gia đình phát hiện nhưng tưởng chị chỉ doạ nên đưa đến trạm xá xã cấp cứu. Sau 3 tiếng đồng hồ cấp cứu bằng phương pháp súc dạ dày thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thở chậm rồi tím tái, tụt huyết áp… Tiên lượng xấu, tỷ lệ tử vong cao nên gia đình đã chuyển lên khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.

Tại bệnh viện Quỳnh Lưu, chị K. được các bác sỹ dùng thuốc đặc trị chống ngộ độc thuốc sâu đồng thời tiếp tục cho súc rửa dạ dày… Sau hơn 3 giờ tích cực cứu chữa, huy động tổng lực toàn bệnh viện, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, mạch và huyết áp ổn định dần.

Tuy nhiên ngày hôm sau, bệnh nhân lại có những triệu chứng đột biến, sau khi tiến hành các phương pháp soi, chụp, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị viêm phổi nặng nên đã bổ sung thêm kháng sinh liều cao trị chứng suy hô hấp. Đến ngày thứ 3 bệnh nhân mới tỉnh dần, đỡ sốt hơn, mạch huyết áp trở lại bình thường và ý thức tỉnh hơn có thể phân biệt được các vật dụng xung quanh.

Bác sỹ Phan Bá Bằng, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, cho biết: “Đa số bệnh nhân uống thuốc sâu liều lượng lớn thì cơ hội sống rất thấp. Còn trường hợp chị K. bằng cả tấm lòng của đội ngũ y, bác sỹ chúng tôi phải cố hết sức, còn nước còn tát và bệnh nhân được cứu sống. Cách đây 3 tháng, bệnh viện chúng tôi cũng cứu sống một thanh niên 23 tuổi quê ở xã Quỳnh Văn uống thuốc sâu tự tử. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 ca uống thuốc sâu tự tử, già có trẻ có, nam có nữ có đa số là do mâu thuẫn gia đình, thất vọng tình ái hoặc trục trặc công danh sự nghiệp”.

“Người uống thuốc sâu tự tử trước hết là thiệt cho bản thân, nếu không thiệt mạng thì sức khoẻ cũng sa sút nghiêm trọng. Tiếp đến là gây thiệt hại kinh tế gia đình, làm hao tổn tinh thần sức khoẻ nhiều người do suy nghĩ, do mặc cảm với xung quanh, gây tác động xấu cho xã hội. Đây là một phản ứng tiêu cực cần lên án”, bác sỹ Bằng chia sẻ.

Nguyễn Duy