Đắk Lắk:

Cứu sống bệnh nhân bị gàu xe múc tông nguy kịch

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết vừa cứu sống 1 nạn nhân đã từng chết lâm sàng vì bị gàu máy múc tông gãy xương lưng và xương chậu, mất nhiều máu nguy hiểm tới tính mạng.

Theo đó, vào khoảng 20h, ngày 24/10 anh Cao Xuân Hương (30 tuổi, ngụ xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đang đứng xem máy múc đang khai thác đá tại thôn 5 (xã Đắk Gằn), vô tình bị gàu máy múc tông khiến gãy nát xương lưng, toác xương chậu, máu tuôn xối xả và bất tỉnh tại chỗ. Sau đó anh Hương nhanh chóng được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - Đắk Lắk cấp cứu.

Bác sĩ Nhơn cho biết anh Hương hiện đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ Nhơn cho biết anh Hương hiện đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết: Bệnh nhân nhập viện rạng sáng ngày 25/10 trong tình trạng chết lâm sàng, mạch và huyết áp bằng không. Trong lúc đó, cơ thể lại bị toác khớp xương chậu làm mất nhiều máu. Ngay sau đó, bệnh viện đã chuyền liên tiếp 6 bịch máu, anh Hương đã bất ngờ tỉnh lại và có thể trò chuyện. Đến 5h sáng, đích thân bác sĩ Nhơn đã mổ, ghép xương chậu cho anh Hương.

Vì hoàn cảnh của gia đình anh Hương khó khăn, phải thuê rẫy làm tại xã Đắk Gằn nên lúc nhập viện không có viện phí đóng, tuy nhiên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tạo điều kiện giúp đỡ về viện phí và tiến hành mổ kịp thời cho nạn nhân.

“Lúc nhập viện tình trạng của anh Hương vô cùng nguy kịch, nếu chỉ cần chữa trị chậm khoảng 30 phút là tính mạng rất khó đảm bảo”, bác sĩ Nhơn cho hay.

Trương Nguyễn