Cứu sống bệnh nhân bị cắt lìa khí quản

Ngày 30-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị cắt đứt lìa khí quản.

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 ngày 23-7, bệnh nhân Võ Bá Nghĩa (40 tuổi, ngụ thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được chuyển vào khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam với tình trạng chảy máu mức độ nặng, khó thở.

Bệnh nhân Nghĩa được các bác sĩ cứu sống sau khi bị cắt đứt lìa khí quản Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân Nghĩa được các bác sĩ cứu sống sau khi bị cắt đứt lìa khí quản Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo lời người nhà bệnh nhân, trong lúc ngồi nhậu với một người bạn cùng xóm, hai vợ chồng bạn xảy ra xích mích nên ông Nghĩa vào can ngăn. Bất ngờ, ông bị con rựa từ tay bạn cắt ngang cổ gây đứt lìa khí quản, chảy máu ồ ạt.

Người bệnh đã được các bác sĩ hội chẩn cấp cứu kịp thời với chẩn đoán vết thương phức tạp vùng cổ dài 12 cm, đứt lìa khí quản; biến chứng choáng phối hợp, suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật trong 1 giờ 10 phút, nối thành công đoạn khí quản bị đứt lìa, cứu sống người bệnh.

Hiện tại, người bệnh tạm ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tr.Thường